Đề xuất công khai xử lý cá nhân, tổ chức để xảy ra tai nạn lao động chết người

(PLO)- Chánh Thanh tra Sở LĐ-TB&XH đề xuất nên công khai các hình thức xử phạt vi phạm hành chính đối với những tổ chức, cá nhân để xảy ra tai nạn lao động chết người...

Ngày 4-10, tại hội nghị giao ban 9 tháng đầu năm và phương hướng, giải pháp 3 tháng cuối năm 2024 về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội của Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, ông Nguyễn Thành Lâm, Chánh Thanh tra sở này cho biết trong 9 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 52 vụ tai nạn lao động chết người.

Trong đó, làm chết 54 người, bị thương 5 người nhiều hơn 16 vụ so với cùng kỳ năm 2023 (36 vụ).

“Tai nạn lao động xảy ra trên các công trình xây dựng là cao nhất. Do người lao động và thiết bị luôn di động, chịu ảnh hưởng của yếu tố khí hậu và thời tiết (nhất là mùa mưa).

Ngoài ra, các mối nguy cơ tiềm ẩn thay đổi theo tiến độ công trình, luôn phát sinh và tăng mức độ nguy hiểm cao hơn theo quy mô, chiều cao và độ sâu của công trình. Cạnh đó, là do lực lượng lao động trong ngành xây dựng phần lớn là lao động phổ thông chưa qua đào tạo, ý thức về công tác an toàn lao động chưa cao” - ông Lâm cho hay.

Qua đó, ông Lâm đề xuất nên công khai các hình thức xử phạt vi phạm hành chính đối với những tổ chức, cá nhân để xảy ra tai nạn lao động chết người mà chưa đến mức xử lý vi phạm hình sự; các vụ gây ra hậu quả nghiêm trọng hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận xã hội trong quá trình thanh tra, kiểm tra.

tai nạn lao động
Ông Nguyễn Thành Lâm, Chánh Thanh tra Sở LĐ-TB&XH TP.HCM đề xuất công khai các hình thức xử phạt vi phạm hành chính đối với những tổ chức, cá nhân để xảy ra tai nạn lao động chết người.

“Điều này không chỉ nhằm tăng cường tính răn đe mà còn giúp nâng cao nhận thức trách nhiệm của các bên, tránh tình trạng vi phạm tái diễn. Công khai xử phạt cũng là cách để xã hội theo dõi, giám sát, từ đó tạo sức ép, buộc các cá nhân, tổ chức tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn lao động” - ông Lâm nói.

Tiếp lời ông Lâm, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM Lê Văn Thinh nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường tập huấn an toàn lao động, đặc biệt tại các công trình xây dựng - nơi thường xảy ra tai nạn liên quan đến điện và té ngã.

Cạnh đó, ông Thinh cũng đề xuất rằng sau này, việc rà soát các đơn vị vi phạm an toàn lao động phải bao gồm yếu tố không chấp hành tập huấn.

tai nạn lao động.jpg
Ông Lê Văn Thinh, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM phát biểu tổng kết tại hội nghị.

“Các đối tượng cần tập trung tổ chức tập huấn trong thời gian tới bao gồm đội trưởng công nhân trực tiếp thi công, phụ trách công trình, chủ đầu tư và tư vấn giám sát các công trình…

Đây là những nhân sự đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo an toàn lao động tại các dự án. Các doanh nghiệp không tham gia tập huấn sẽ bị xem xét thêm vi phạm này" - ông Thinh nói.

Ngoài ra, ông Thinh cũng yêu cầu thanh tra sở phải xây dựng danh sách mời tập huấn cụ thể, nhằm đảm bảo các doanh nghiệp hạn chế di chuyển và tạo điều kiện thuận lợi cho việc kích cầu, cải thiện an toàn lao động.

Tính đến ngày 30-9, Thanh tra Sở LĐ-TB&XH TP.HCM đã thực hiện 182 cuộc kiểm tra chuyên ngành về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại các đơn vị, cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Huấn luyện an toàn lao động để bảo vệ nhân viên - Nguồn tài sản quý báu của doanh nghiệp

Huấn luyện an toàn lao động để bảo vệ nhân viên - Nguồn tài sản quý báu của doanh nghiệp

(PLO)- Trong bối cảnh hiện nay khi các nguy cơ liên quan đến an toàn lao động ngày càng phức tạp, việc huấn luyện nhân viên về an toàn lao động trở thành một yếu tố không thể thiếu đối với mọi doanh nghiệp. Đây không chỉ là biện pháp đảm bảo tính mạng và sức khỏe cho người lao động mà còn giúp bảo vệ tài sản và danh tiếng của doanh nghiệp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.