Đề xuất bổ sung các quy định về mại dâm đồng tính

(PL)- Ông Trần Ngọc Du, Chi cục trưởng Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội TP.HCM, cho biết công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm hiện nay có khó khăn.

Theo ông Du, tình trạng các cơ sở kinh doanh dịch vụ vi phạm pháp luật, nhất là các hành vi liên quan đến khiêu dâm, kích dục, mại dâm vẫn còn xảy ra và diễn biến hết sức phức tạp trong các cơ sở xông hơi, xoa bóp, hớt tóc, khách sạn, quán cà phê giải khát, karaoke… Nguyên nhân là do văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về phòng, chống mại dâm còn nhiều bất cập, chưa đầy đủ, chưa quy định chi tiết dẫn đến khó khăn khi áp dụng vào thực tiễn.

Nam quan hệ tập thể không bị xử mua bán dâm. Ảnh: CTV

“Pháp luật hiện nay chưa quy định điều chỉnh, xử lý hành vi mại dâm đồng tính, quan hệ tình dục nam với nam, quan hệ tình dục nữ với nữ, kể cả quan hệ tập thể nam với nam, nữ với nữ không thuộc khái niệm quan hệ tình dục (giao cấu). Do đó không thể xử lý hình sự về các tội liên quan đến mại dâm hay xử lý vi phạm hành chính về hành vi đối với người đứng đầu cơ sở kinh doanh dịch vụ để xảy ra tệ nạn mại dâm tại cơ sở do mình quản lý” - ông Du cho biết.

Bên cạnh đó, các nhóm tội phạm lợi dụng sự phát triển của công nghệ như thông qua mạng Internet, điện thoại thông minh, hệ thống máy tính, các kênh liên lạc trực tuyến… để đăng ảnh, rao giá, trao đổi mua bán dâm hết sức tinh vi.

Từ những vướng mắc này, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM đã kiến nghị Bộ LĐ-TB&XH nghiên cứu, trình Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh số 10/PL-UBTVQH ngày 17-3-2003 về phòng, chống mại dâm, bổ sung các quy định về “mại dâm đồng tính” và quy định cụ thể về “trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở kinh doanh” để phát sinh tệ nạn xã hội do mình quản lý. Ngoài ra, cần sửa đổi, bổ sung Nghị định 178/2004 và Nghị định số 167/2013 cho phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để làm cơ sở kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến tệ nạn mại dâm.

Trên địa bàn TP.HCM hiện nay có 8.949 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội. Trong đó 5.458 cơ sở lưu trú, 988 cơ sở nhà hàng có tiếp viên nữ, 552 cơ sở karaoke, ghi âm trên nền nhạc, hát với nhau, 34 cơ sở vũ trường, bar, công ty giải trí biến tướng thành bar; 35 cơ sở beer-club; 709 quán cà phê đèn mờ, cà phê DJ, cà phê giải khát có tiếp viên nữ; 486 cơ sở massage, spa, day ấn huyệt, xông hơi - xoa bóp; 646 hớt tóc thanh nữ; 41 cơ sở kinh doanh dịch vụ khác. (Nguồn: Sở LĐ-TB&XH TP.HCM) 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.