Đề xuất 2 phương án tham gia BHXH bắt buộc với chủ hộ kinh doanh

(PLO)- Bộ LĐ-TB&XH đề xuất hai phương án quy định cụ thể nhóm chủ hộ kinh doanh phải tham gia BHXH bắt buộc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2024, có hiệu lực từ 1-7-2025, quy định chủ hộ của hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Tuy nhiên, luật giao Chính phủ quy định chi tiết, cụ thể các nhóm đối tượng tham gia.

Đề xuất 2 phương án

Thống kế của Bộ LĐ-TB&XH cho thấy cả nước có hơn 5,1 triệu hộ kinh doanh cá thể, gấp 6 lần số doanh nghiệp với 1,7 triệu hộ có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm đang đóng thuế. Nhóm này chưa đóng BHXH bắt buộc và cũng chỉ có rất ít hộ kinh doanh tham gia BHXH tự nguyện.

Để tăng diện bao phủ của chính sách BHXH, Luật BHXH mới đưa đối tượng này vào diện bắt buộc tham gia BHXH. Tuy nhiên, nhóm chủ hộ kinh doanh được xem là khá phong phú và đa dạng nên luật giao cho Chính phủ quy định chi tiết.

Nhân viên BHXH tuyên truyền chủ hộ kinh doanh tham gia BHXH để về già có lương hưu. Ảnh: N.NAM
Nhân viên BHXH tuyên truyền chủ hộ kinh doanh tham gia BHXH để về già có lương hưu. Ảnh: N.NAM

Với yêu cầu nêu trên, Bộ LĐ-TB&XH đang tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc. Trong đó, cơ quan soạn thảo đề xuất 2 phương án tham gia BHXH bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh. Cụ thể:

Phương án 1, chủ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai; chủ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh không thuộc đối tượng đăng ký nộp thuế theo phương pháp kê khai mà có đề nghị tham gia BHXH bắt buộc.

Phương án 2, chủ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và có đề nghị tham gia BHXH bắt buộc.

Nhiều quan điểm khác nhau

Góp ý đề xuất trên, ông Nguyễn Văn Hoạt, chủ doanh nghiệp đồ gỗ ở huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh), khẳng định rất ủng hộ quy định đưa chủ hộ kinh doanh vào diện tham gia BHXH bắt buộc. Sở dĩ, cá nhân ông thấy chính sách BHXH có nhiều chế độ tốt, đặc biệt là với những người hết tuổi lao động.

“Hiện tôi đang tham gia BHXH tự nguyện và chỉ có hai chính sách là hưu trí và tử tuất. Trường hợp đóng BHXH bắt buộc, tôi còn được thêm chế độ thai sản, bảo hiểm thất nghiệp… đặc biệt có thêm thẻ BHYT. Do đó, chính sách này cần triển khai càng sớm càng tốt”- ông Hoạt nói.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Hằng - chủ một cửa hàng ăn nhanh ở quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), lại có quan điểm không nên bắt buộc tất cả chủ hộ kinh doanh phải tham gia BHXH. Chị Hằng cho rằng thu nhập của nhiều hộ kinh doanh không lớn, lại biến động theo tháng, nếu trích ra đóng BHXH sẽ gây khó khăn về tài chính cho gia đình.

Thêm vào đó, hai vợ chồng chị đều tham gia kinh doanh, chị đứng tên toàn bộ giấy tờ nên về nguyên tắc chị sẽ là người phải tham gia BHXH bắt buộc: “Như vậy tức là tôi lấy tiền thu nhập của hai vợ chồng tham gia BHXH nhưng chỉ có mình tôi hưởng, khi gia đình xảy ra đỗ vỡ thì chia khoản này thế nào?”- chị Hằng thắc mắc.

Vì vậy, chị Hằng đề xuất chỉ nên khuyến khích các chủ hộ kinh doanh tham gia BHXH theo hình thức tự nguyện.

Đại diện một cơ quan BHXH cũng cho rằng “chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và có đề nghị tham gia BHXH bắt buộc” là chưa hợp lý “vì tính chất BHXH bắt buộc là buộc anh phải đóng".

Còn đại diện BHXH tỉnh Ninh Bình đề xuất nên chọn phương án người tham gia BHXH bắt buộc là “chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai”, bởi đây là nhóm có thu nhập ổn định.

Về những vấn đề trên, Vụ Bảo hiểm xã hội (Bộ LĐ-TB&XH), cho rằng mức đóng BHXH bắt buộc của chủ hộ kinh doanh đã được quy định rõ trong Luật BHXH 2024. Theo đó, chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh tham gia BHXH bắt buộc được lựa chọn tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc, nhưng thấp nhất bằng mức tham chiếu và cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng.

“Như vậy, có thể hiểu đối tượng không có tiền lương thì được lựa chọn tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc từ mức thấp đến cao như luật định”- vị này cho hay.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho biết Nghị quyết 28 của Ban chấp hành Trung ương đặt mục tiêu phấn đấu tiến tới BHXH toàn dân, đa tầng. Song song đó, Nghị quyết 42 của Ban chấp hành Trung ương cũng nêu đến năm 2030 đạt độ bao phủ là 60% nên việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH trong Luật BHXH mới là tất yếu.

Riêng với đối tượng là hộ kinh doanh, qua lấy ý kiến cho thấy việc họ tham gia BHXH bắt buộc là phù hợp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.