Đề tài chuyển đổi năng lượng xanh đạt giải cao cuộc thi viết về môi trường

(PLO)- Sau hơn hai tháng phát động, Cuộc thi viết về bảo vệ môi trường ngành Công Thương lần thứ II năm 2023 đã tiếp nhận hơn 202 tác phẩm, nhóm tác phẩm dự thi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-12, Bộ Công Thương tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết về bảo vệ môi trường ngành Công Thương lần thứ II năm 2023.

Ông Nguyễn Văn Minh, Phó tổng biên tập phụ trách Báo Công Thương cho biết, quá trình phát triển kinh tế - xã hội do nhiều yếu tố chủ quan lẫn khách quan, tình trạng ô nhiễm môi trường tiếp tục diễn biến phức tạp. Do vậy cần tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, cũng như đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, hành động của cộng đồng xã hội.

Đối với Bộ Công Thương, từ năm 2016, Bộ đã tổ chức cuộc thi viết về “Bảo vệ môi trường ngành Công Thương”. Mục đích nhằm tổng kết những kết quả đạt được, lan toả, tôn vinh những mô hình, sáng kiến cũng như nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng xã hội trong công tác bảo vệ môi trường ngành Công Thương.

Tại cuộc thi viết về bảo vệ môi trường ngành Công Thương lần thứ II năm 2023, sau hơn hai tháng phát động, Ban tổ chức đã tiếp nhận hơn 202 tác phẩm, nhóm tác phẩm dự thi của phóng viên, nhà báo; các chuyên gia kinh tế - môi trường; các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên cả nước.

bảo vệ môi trường ngành Công Thương..jpg
Ông Nguyễn Văn Minh, Phó tổng biên tập phụ trách Báo Công Thương trao tặng giấy chứng nhận cho các tác giả đạt giải B. Ảnh: AH

Theo đánh giá chung của Ban Tổ chức, các tác phẩm dự thi lần này đa dạng về loại hình, chất lượng khá đồng đều. Các tác phẩm đã phản ánh những khó khăn, thách thức, tồn tại nhất là trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, sử dụng lãng phí năng lượng, sử dụng rác thải nhựa…

Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường ngành Công Thương, đặc biệt là các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu và cam kết giảm phát thải nhà kính.

Ban Tổ chức đã chọn ra được 12 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Trong đó có một giải đặc biệt là tác phẩm “Bảo vệ môi trường nhìn từ góc độ ngành Công Thương” của nhóm tác giả Nguyễn Minh Phong, Thạc sỹ Nguyễn Trần Minh Trí, Nguyễn Thị Quỳnh Hương; Giải A là bài viết:“Từ chuyến tàu LNG lịch sử đến khát vọng 'Chuyển đổi Xanh'”của tác giả Nguyễn Triệu Hải Minh (Báo điện tử VTV News - Đài Truyền hình Việt Nam).

Hai giải B là tác phẩm: "Những vấn đề đặt ra khi Điện là trung tâm chuyển đổi năng lượng" của tác giả Phạm Nguyên Long (VOV 1- Đài Tiếng nói Việt Nam); tác phẩm “Phát triển làng nghề gắn với môi trường: Giấc mơ vẫn còn xa?” của tác giả Đặng Thái Yến (Báo Đại biểu Nhân dân),...

Bộ Công Thương sẽ tiếp tục tổ chức giải báo chí về bảo vệ môi trường ngành Công Thương lần thứ III. Ban Tổ chức tiếp nhận các tác phẩm dự thi là các tác phẩm được đăng tải từ ngày 1-10-2023 đến ngày 30-7-2024.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

(PLO)- Nhận diện tình trạng ngập lụt tại TP.HCM là hệ quả của chuỗi tác động phức tạp từ mưa cực đoan, triều dâng cho đến sụt lún nền đất, Sở Xây dựng đã đề xuất khung mục tiêu mới cho kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2036 và tầm nhìn đến 2060.