Để mọi cuộc cãi cọ đều 'chuyện lớn hóa nhỏ'

(PLO)-Chuyên gia tâm lý nhận định vợ chồng cần đặt ra "luật" giải quyết mâu thuẫn và "luật" phải nhắm đến mục tiêu hòa giải càng nhanh càng tốt xung đột.

Tuyệt đối không để một bên thứ ba xen vào vấn đề của hai người, hãy tự giải quyết vấn đề của mình nếu thực sự muốn giữ mọi chuyện êm đẹp.

Trường hợp 1

Một người vợ gọi cho mẹ mình khóc lóc nức nở vì mới cãi nhau với chồng. Cô ấy cảm thấy mọi việc thật tồi tệ và nếu không nói ra với ai đó thì có thể sẽ nổ tung vì uất ức. Đương nhiên, người mẹ thương con sẽ triệu tập con gái mình về nhà ngay lập tức, bỏ lại tất cả sau lưng nhà cửa, con cái và ông chồng đang chưa biết đúng hay sai.

Sau đó là bài ca giáo huấn, phân tích, đục đẽo… của phụ huynh, vì bênh vực con mình mà chỉ trích người chồng. Kết cục, cô con gái chỉ càng thấy lỗi lầm của chồng mình to hơn.

Để mọi cuộc cãi cọ đều 'chuyện lớn hóa nhỏ' ảnh 1

Trường hợp 2

Người chồng đóng mạnh cánh cửa, leo lên xe vọt đi để lại người vợ tức giận đến trào nước mắt không nói nên lời. Chỉ 15 phút sau anh đã sắp đặt được một bàn nhậu bên các chiến hữu. Là đàn ông, anh cũng chẳng muốn nói ra rắc rối của gia đình mình nên chỉ định cụng vài ly cho đỡ tức.

Thế nhưng rượu vào lời ra. Khi đã “tê tê” anh bắt đầu kể “vợ tao….” . Nhóm bạn vừa ngà ngà say cộng thêm sĩ diện đàn ông ùa vào bênh vực “kẻ yếu”. Liên tục lắng nghe sự góp ý nhiệt thành của đồng đội rằng “nếu là tao đừng hòng cô ta làm thế được”, “làm vợ phải abcd…”,“vợ mày thế là tệ lắm…” anh chồng cũng thấy vợ mình tệ thật. Và thế là nhìn mâu thuẫn to hơn, khuyến điểm nặng hơn, cơ hội sớm làm lành bị dẹp qua một bên.

Trường hợp 3

Để mọi cuộc cãi cọ đều 'chuyện lớn hóa nhỏ' ảnh 2

Nhận tin nhắn của đứa bạn thân: “Tao chán quá, mới cãi nhau với chồng”, cô gái trả lời “café không?”. Cô ngạc nhiên nhận lại tin của bạn mình: “Vợ chồng tao có luật nếu cãi nhau không ai được ra khỏi nhà, có thể ở khác phòng nhưng không được gặp người ngoài tránh để chi phối khiến sự việc đi xa hơn…”

Dù bất ngờ nhưng cô bạn nhiệt tình cũng nhận ra đây chính là giải pháp hợp lý nhất trong lúc này. Vì sao ư? Người trong nhà còn chưa hiểu rõ vấn đề để thỏa hiệp với nhau thì người ngoài cơ hội làm được điều đó càng ít. Gặp người tốt cho lời khuyên hay thì may mắn, nếu gặp người thường (chưa cần là người xấu) một chút phân tích lệch hướng sẽ khiến tình hình tồi tệ hơn.

Lời khuyên của chuyên gia

Chuyên gia tâm lý nhận định, vợ chồng cần đặt ra "luật" giải quyết mâu thuẫn và "luật" phải nhắm đến mục tiêu hòa giải càng nhanh càng tốt xung đột. "Luật" đó phải được tôn trọng và thực hiện nghiêm túc để trở thành thói quen.

Một trong những “luật” nên áp dụng đó là không được bỏ ra khỏi nhà, không ngủ riêng khi có tranh cãi. Bởi vì như vậy chỉ khiến rạn nứt của hai người thêm sâu sắc và thêm nghi ngờ, khó chịu. Nếu người vợ vì quá tức giận mà xách vali về nhà mẹ thì chỉ khiến cánh cửa giải quyết vấn đề đóng lại chặt hơn.

Để mọi cuộc cãi cọ đều 'chuyện lớn hóa nhỏ' ảnh 3
Hãy ngủ chung giường dù vợ chồng đang giận nhau

Hãy ở một căn phòng khác cho đến khi bình tĩnh lại. Không nhất thiết phải trở lại bình thường ngay tức khắc nhưng cần phải nhìn thấy nhau để nhắc nhở lòng tin và tạo điều kiện thuận lợi cho một tiến trình đàm phán có thể thực hiện bất cứ lúc nào.

Điều tối kỵ nhất khi vợ chồng cãi nhau là có sự tham gia của bên thứ ba. Tốt nhất vẫn là hai người tự giải quyết, đóng cửa bảo nhau trừ khi có việc quá nghiêm trọng. Không nên để những yếu tố, tác nhân bên ngoài tác động vào tình cảm vợ chồng, như vậy hạnh phúc mới bền lâu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.