Dạy hư bạn đời vì nuông chiều quá mức

(PLO)- Khi yêu người ta luôn muốn chăm sóc, chiều chuộng nhau. Thế nhưng ranh giới giữa chăm sóc và nuông chiều quá mức rất mỏng manh.

Nhiều trường hợp chính từ sự nuông chiều thái quá mà chúng ta biến người bạn đời từng rất ngọt ngào, có trách nhiệm của mình trở thành người chỉ biết đòi hỏi, hưởng thụ.

Càng yêu càng… nhồi ăn

Dạy hư bạn đời vì nuông chiều quá mức ảnh 1

 Đây là lối nuông chiều thường gặp nhất. Khi muốn nịnh vợ, tỏ ra chăm sóc, mừng một sự kiện hay muốn vuốt giận đối phương, giải pháp ăn một bữa ngon luôn được xét tới.

Thế nhưng ăn quá nhiều không chỉ khiến tăng cân, sinh bệnh tật mà còn có thể khiến người ấy nên lười biếng do lượng mỡ tích tụ nhiều trong cơ thể. Với nữ giới, càng tăng cân họ càng dễ căng thẳng và cáu giận, ảnh hưởng lớn đến hạnh phúc gia đình.

Một mình thu dọn tất cả

Anh/cô ấy thật bừa bộn và bạn chỉ im lặng thu dọn bãi chiến trường họ bày ra. Vợ thì nghĩ đây là nhiệm vụ của mình, chồng lại nghĩ đó là nuông chiều vợ.

Việc bạn im lặng làm hết mọi công việc như thế sẽ khiến bạn đời không bao giờ học được tinh thần trách nhiệm và tính gọn gàng. Về lâu về dài, sự bất mãn trong bạn sẽ dâng cao, còn người kia ngày càng… bừa bộn hơn. Dù bực bạn cũng không thể trách ai vì chính bạn đã không kêu gọi sự trợ giúp.

Giải quyết các rắc rối

Nếu bạn cứ thay mặt giải quyết các rắc rối cho bạn đời, bạn đang khiến khả năng tự xử lý của họ bị thui chột, biến họ thành người yếu đuối và phụ thuộc. Một người không thể tự mình giải quyết vấn đề của bản thân sẽ ngày càng đòi hỏi lẫn bất lực hơn. Bạn cho rằng mình đang bảo vệ họ trong yêu thương, cho họ cuộc sống bình yên nhưng tất cả đang đi ngược lại. Bởi bạn không thể ở bên người ấy 24/7 cả đời.

Trả tất cả khoản tiền

Khi cả hai cùng đi làm, với việc chi trả mọi khoản tiền trong nhà, bạn đang ngăn cản bạn đời tham gia vào công việc gia đình, không được đóng góp và trưởng thành, không có trách nhiệm với các công việc chung. Chiều chuộng trong vấn đề tiền bạc rất dễ tạo ra nhiều tính xấu khác như hoang phí, toan tính riêng cho bản thân… rồi sẽ đến lúc chính bạn ngỡ ngàng và không thể chấp nhận những tính xấu đó của chồng/vợ.

Luôn sợ hãi

Khi có khó khăn hoặc đứng trước cơ hội, bạn luôn quá lo lắng, sợ hãi và tìm cách ngăn cản chồng/vợ thử sức. Khi bạn âu lo về từng đường đi nước bước của người kia, nỗi sợ của bạn đang "bó chân" bạn đời, kìm hãm sự phát triển của họ.

Đồng tình với thói quen xấu

Dạy hư bạn đời vì nuông chiều quá mức ảnh 3

Người ta thường nói, khi yêu thì bạn phải chấp nhận tất cả của người kia. Nhưng những thói quen xấu sẽ phải nhận lại hậu quả tương ứng. Khi đồng tình với cái xấu, có hại của đối tác, bạn sẽ là người phải chịu hậu quả gấp đôi.

Để sự vô trách nhiệm leo thang

Cuộc sống chung luôn cần hai người gánh vác. Bạn không thể lúc nào cũng luôn sẵn sàng, khỏe mạnh, ở trong tình trạng tốt để cáng đáng mọi thứ. Nếu bạn cứ luôn “bao sân, cho phép người kia không cần có trách nhiệm với gia đình, công việc, con cái… dù chỉ trong một thời gian ngắn có thể tạo thành sự trượt dài về sau.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.