Đấu giá biển số đẹp và chuyện quay số ngẫu nhiên

(PL)- Hôm qua nhiều báo đồng loạt đưa tin Thủ tướng ra nghiêm lệnh: Kể từ nay các bộ, ngành, địa phương phải chấm dứt việc tiếp nhận ô tô của doanh nghiệp biếu, tặng để tránh xảy ra tiêu cực.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chính thức giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp xem xét, xây dựng cơ chế về việc đấu giá biển số ô tô, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5-2017.

Như vậy, với yêu cầu nêu trên của người đứng đầu Chính phủ, việc xây dựng cơ chế đấu giá biển số xe đẹp đã được tái khởi động sau nhiều năm được đưa ra bàn thảo (mà theo báo điện tử VnExpressngày 6-2 thì Cục CSGT cho biết nơi này đã đề xuất ý tưởng trên từ năm 1993, đến năm 2008 các bộ liên quan đã xây dựng được dự thảo thông tư liên tịch nhưng không thể thông qua vì vướng luật…).

Tại sao một chủ trương nhận được nhiều sự hưởng ứng từ dư luận cũng như ngay trong chính hệ thống công quyền nhưng lại mãi không thành hình?

Có nhiều lý do được đưa ra. Nào là vướng mắc trong việc xác định chiếc biển số xe là tài sản. Pháp luật hiện nay không có quy định nào nói rằng biển số xe là tài sản và được phép giao dịch. Khi nghiên cứu cơ chế bán đấu giá biển số xe đẹp thì các cơ quan chức năng bị tắc ngay từ vấn đề… lý luận bởi Luật Bán đấu giá tài sản không quy định biển số xe đẹp vào danh mục tài sản được phép đấu giá. Chưa kể còn có ý kiến cho rằng biển số phải đi liền với phương tiện nếu để tách rời sẽ khó quản lý, dễ nảy sinh những vấn đề phức tạp…

 Hiện nay việc cấp biển số xe, để cho công bằng, được thực hiện theo hình thức quay số ngẫu nhiên. Nhưng trên thực tế, dư luận vẫn chưa bao giờ hết râm ran, xì xào về câu chuyện biển số xe đẹp mà kèm theo đó là những dị nghị về tình trạng “xin-cho”, mua bán. Và có lẽ cũng khó giải thích được “sự ngẫu nhiên” nào đã xảy ra khi trên thực tế siêu xe thường gắn với biển số đẹp (chín nút, thần tài, số tiến, lộc phát, tứ quý, ngũ linh…).

Những lợi ích của việc đấu giá công khai biển số xe đẹp thì ai cũng thấy, cũng rõ. Phát biểu trước diễn đàn Quốc hội, đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh (đại biểu tỉnh Bình Định vừa được đồng ý cho thôi nhiệm vụ chuyên trách ở Ủy ban KHCN&MT của Quốc hội - PV) cũng từng tính toán: “Với 63 tỉnh thì kho số tiềm năng là 160 triệu biển số, tương ứng có 14.400 số ngũ linh có năm số giống nhau. Nếu 1 tỉ đồng/số thì chúng ta sẽ có 14.400 tỉ đồng”.

Hơn cả vấn đề tiền, đấu giá biển số xe đẹp còn là câu trả lời thuyết phục với dư luận về tính công khai, minh bạch trong việc cấp biển số xe, triệt được nạn “xin-cho”, “cò” biển số.

Đấu giá biển số xe đẹp là chủ trương đã được lật đi lật lại nhiều năm qua. Dư luận mong rằng với chỉ đạo dứt khoát của Thủ tướng lần này, những điểm nghẽn sẽ được Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp giải quyết rốt ráo để chủ trương này được thực thi trong cuộc sống. Bởi xét cho cùng, kể cả không có tiêu cực thì không đấu giá biển số xe cũng là một sự lãng phí rất lớn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

(PLO)- “Mở đường” là tạo hành lang cho cái mới, cho xu hướng phát triển mới, cho động lực tăng trưởng mới. Còn “sửa đường” là nhận diện rất thẳng thắn những đoạn thể chế đang chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với yêu cầu phát triển để chỉnh sửa.

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

(PLO)- Giữa thị trường ô tô trị giá cả tỉ đồng, những lời rao bán xe đời mới, tình trạng xe còn rất tốt nhưng giá chỉ vài trăm triệu đồng luôn có sức hút đặc biệt.

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

(PLO)- Với tỉ lệ 99,68% cử tri đi bỏ phiếu, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI không chỉ là con số thống kê mà là bài kiểm tra thực tế nhất về niềm tin của người dân...

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

(PLO)- Quốc hội khóa XV không chỉ ghi dấu ấn bằng số lượng luật kỷ lục mà quan trọng hơn là chất lượng phản biện, sự kiến tạo thể chế và năng lực xử lý các tình huống khẩn cấp... đã được nâng lên, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

(PLO)- Ngay sau chỉ đạo của Bộ Chính trị, bốn đầu tàu kinh tế cả nước gồm TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh lập tức huy động các nguồn lực, nhân lực hướng về các rốn lũ miền Trung.

Sau Đại hội là hành động!

Sau Đại hội là hành động!

(PLO)- Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là khởi đầu cho hành trình của một TP mới sau hợp nhất, khơi mở tầm nhìn lớn của quốc gia trong một kỷ nguyên vươn mình, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.