Đắp lá chữa rắn hổ mang cắn, người đàn ông suy đa tạng

(PLO)- Bị rắn cắn, người đàn ông tự chữa ở nhà bằng đắp lá cây, khi sức khỏe suy yếu người nhà mới đưa đi cấp cứu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-8, TS.BS Hoàng Công Tình, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Hoà Bình, cho biết vừa điều trị cho bệnh nhân bị suy đa tạng, nhiễm trùng hoại tử bàn tay trái do rắn hổ mang cắn.

Trước khi nhập viện 4 ngày, bệnh nhân bị rắn hổ mang cắn vào tay khi đi bắt rắn trên rừng. Sau đó tự chữa trị ở nhà bằng đắp lá cây lên vết thương.

Khi sức khỏe suy yếu và vết rắn cắn bị nhiễm trùng - hoại tử lan rộng thì người nhà mới đưa bệnh nhân đi cấp cứu.

Ca phẫu thuật chuyển 1 vạt da vùng đùi trái lên vá vào vùng da khuyết ở bàn tay trái cho bệnh nhân. Ảnh: BS

Ca phẫu thuật chuyển 1 vạt da vùng đùi trái lên vá vào vùng da khuyết ở bàn tay trái cho bệnh nhân. Ảnh: BS

Bệnh nhân được chuyển đến BV trong tình trạng nhiễm trùng, nhiễm độc nặng, suy đa tạng. Vết rắn cắn ở mu bàn tay trái bị nhiễm trùng, hoại tử nặng nề do nọc độc của rắn và tình trạng bội nhiễm.

“việc tự đắp lá cây lên vết thương 4 ngày trước cũng là nguyên nhân làm cho tình trạng nhiễm trùng, hoại tử thêm nặng hơn, tiên lượng nguy cơ tử vong cao. Vết thương mu bàn tay trái bị nhiễm trùng, hoại tử có xu hướng lan xuống toàn bộ bàn tay và lên cánh tay, đối diện với nguy cơ phải cắt lọc diện rộng, thậm chí phải đoạn chi” – BS thông tin.

Tại BV, các BS đã kịp thời hội chẩn, đưa ra phác đồ điều trị tối ưu cho bệnh nhân. Song song với đó là các biện pháp điều trị ngăn sự nhiễm trùng, hoại tử lan rộng của vết thương, bảo tồn và phục hồi chức năng bàn tay bị rắn cắn.

Sau một thời gian điều trị và chăm sóc tích cực, các tạng suy được hồi phục, sức khỏe của bệnh nhân đã khá dần lên. Tuy nhiên, vết thương bàn tay trái để lại một diện khuyết da khá lớn, lộ rõ các gân duỗi của tay.

Các chuyên gia tiếp tục hội chẩn để tiến hành vá da và phục hồi chức năng bàn tay cho người bệnh. Ca phẫu thuật chuyển 1 vạt da vùng đùi trái lên vá vào vùng da khuyết ở bàn tay trái cho bệnh nhân đã thành công tốt đẹp.

Một tuần theo dõi sau vá da, bàn tay trái của bệnh nhân hồi phục rất tốt, bệnh nhân đã được xuất viện.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.