Đập, hồ trơ đáy, nứt toác ở Đắk Lắk, Gia Lai

(PLO)- Nhiều hồ đập trơ đáy, hàng trăm hecta cây trồng đang trong tình trạng khô héo vì thiếu nước. 

Mới bước vào mùa khô nhưng nhiều nơi ở huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) người dân đã phải gồng mình chống hạn, tìm nguồn nước tưới cho hàng trăm ha cây trồng.

Thông tin từ huyện Krông Bông, mới đầu mùa khô, nhiều hồ, đập thủy lợi trên địa bàn huyện đã cạn kiệt nguồn nước, không còn khả năng phục vụ tưới tiêu. Hàng trăm ha cây trồng, hoa màu trên địa bàn các xã Cư Pui, Ea Trul, Cư Đrăm, Yang Mao bị thiệt hại do hạn hán. Trong đó, nhiều diện tích đất trồng lúa đang trong giai đoạn nứt nẻ.

Lòng hồ nứt toác vì khô hạn. Ảnh HT

Nhiều hồ thủy lợi trong tình trạng trơ đáy. Ảnh: HT

Trên địa bàn huyện Ea Kar cũng diễn ra tình trạng tương tự. Nhiều diện tích cà phê và cây trồng cũng đang trong tình trạng héo úa, chết dần. Người nông dân cũng bất lực trước thực trạng khô hạn.

Các kênh, cống dẫn nước khô cằn trong mùa hạn. Ảnh: HT

Còn tại Gia Lai, theo Sở NN&PTNT tỉnh, hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có khoảng 333,04 ha lúa nước vụ đông xuân 2019-2020 đang trong giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng bị thiệt hại do nắng hạn.

Trong đó, diện tích thiệt hại từ 70% đến mất trắng trên 306 ha, thiệt hại từ 30% đến 70% trên 26 ha.

Tình trạng khô hạn đẩy người nông dân vào cảnh điêu đứng, mất hàng chục triệu đồng để đào giếng lấy nước. Ảnh: HT

Tại nhiều địa phương, người dân phải khoan những chiếc giếng sâu hàng chục mét mới hy vọng có nước, tuy nhiên không phải giếng đào nào cũng tìm được nguồn nước. Những hộ dân khác phải gồng mình lắp các ống nước có đường kính lớn để chạy nước từ ngoài suối dẫn lên kênh lớn để tươi tiêu cho lúa.

Khi được hỏi về vấn đề khô hạn đang diễn biến ở địa phương, hầu hết người dân đều trả lời: Rất mòn mỏi.

Người dân khoan giếng lấy nước để tưới tiêu tạm thời trong thời gian khô hạn. Ảnh: HT

Đấu ống để tận dụng nguồn nước ít ỏi tưới tiêu. Ảnh: HT

 

Khô hạn khiến hàng trăm ha lúa của người dân Gia Lai bị thiệt hại. Ảnh: H.NAM

Đập, hồ trơ đáy, nứt toác ở Đắk Lắk, Gia Lai ảnh 11

Người dân kỳ vọng vào việc hoàn thành hồ Krông Pắk Thượng và hồ Ea H'leo sẽ giải tỏa cơn "khát nước" của người dân Đắk Lắk. Ảnh: HT

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

(PLO)- Nhận diện tình trạng ngập lụt tại TP.HCM là hệ quả của chuỗi tác động phức tạp từ mưa cực đoan, triều dâng cho đến sụt lún nền đất, Sở Xây dựng đã đề xuất khung mục tiêu mới cho kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2036 và tầm nhìn đến 2060.