HÀ TĨNH:

Đào móng tường phát hiện hố chôn gốm sứ cổ độc đáo

Trong quá trình đào móng xây tường bao quanh miếu Bà ở phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), một nhóm thợ xây đã phát hiện một hố chôn gốm cổ độc đáo thời Trần, Lê - Mạc.

Ông Lê Bá Hạnh, Phó Giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh, cung cấp thông tin: Mới đây, trong quá trình đào đất để làm tường bao miếu Bà ở phường Đức Thuận (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh), một nhóm thợ xây đã phát hiện một hố chôn rất nhiều gốm sứ cổ. Khu vực phát hiện được xác định nằm sâu dưới lòng đất khoảng 1m.
 
Khi nhóm thợ xây đào móng tường mới được 20cm đã phát hiện rất nhiều mảnh gốm, sứ vỡ. Đào sâu thêm, nhóm thợ xây tìm thấy bộ sưu tập bình vôi cổ gồm 10 chiếc; phần lớn bị sứt quai. Ngoài ra còn rất nhiều chiếc bị vỡ khác được phát hiện.
 

Đào móng tường phát hiện hố chôn gốm sứ cổ độc đáo ảnh 1

Nhóm hiện vật gốm cổ độc đáo được tìm thấy tại phường Đức Thuận, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh
Chiếc bình lớn nhất có kích thước cao 9cm, đường kính mặt trên 10cm, mặt dưới đế 7cm, có trổ một lỗ tròn phía bên có kích thước đường kính là 2cm. Bình vôi được tạo dáng gồm hai phần, quai cong, đế thấp lõm, phần tiếp giáp gữa thân bình và đế có gờ nổi. Hai bên và thân quai được đắp nổi các dải xoắn mô tả hình hoa cau và hai chữ Hán cổ, phía trên ở giữa chạm nổi họa tiết hình hoa 5 cánh màu xanh lam.
Đào móng tường phát hiện hố chôn gốm sứ cổ độc đáo ảnh 2

Chiếc bình cổ lớn nhất trong số nhiều hiện vật quý được tìm thấy còn khá nguyên vẹn
Đào móng tường phát hiện hố chôn gốm sứ cổ độc đáo ảnh 3

Một bình gốm bị sứt quai, nhưng vẫn còn có thể sử dụng được
Theo ông Hạnh, qua nghiên cứu bước đầu, nhóm đồ cổ này có nét đặc trưng của loại hình gốm sứ thời Lê - Mạc, (thế kỷ XV – XVI) với nét chung là chất liệu bằng gốm sứ, men trắng rạn và màu xanh lục, màu men bóng mịn, chân đế bình để thô không tráng men. Cũng theo ông Hạnh, trên địa bàn Hà Tĩnh đã từng phát hiện rất nhiều gốm sứ cổ thời Trần, thời Lê - Mạc, nhưng loại hình bình vôi cổ có niên đại thời Lê - Mạc vừa được phát hiện tại phường Đức Thuận là những hiện vật độc đáo có giá trị lịch sử, lần đầu tiên được tìm thấy ở Hà Tĩnh. Do các hiện vật chứa đựng nhiều điều bí ẩn cần được tiếp tục nghiên cứu nên Bảo tàng Hà Tĩnh đã làm thủ tục tiếp nhận một số tiêu bản về bảo quản nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu. Số còn lại hiện đang được cất giữ tại miếu Bà.
Theo Lê Bá - Văn Dũng (DT)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.