Đào, mai đua nhau khoe sắc đợi chủ nhân rước về chơi Tết

(PLO)- Hàng chục chợ hoa tại Hà Nội đã sẵn sàng phục vụ nhu cầu của người dân với hàng trăm loại hoa Tết khác nhau.

Bắt đầu mở cửa từ giữa tháng 1-2019, chợ hoa xuân tại khu vực SVĐ quốc gia Mỹ Đình là một trong những điểm "tập kết" hoa lớn nhất tại Hà Nội. Ảnh: PHÚC BÌNH

Không chỉ các loài hoa đặc trưng của phía Bắc, nhiều loài từ những tỉnh thành khác cũng được các nhà vườn vận chuyển về đây, trong đó có mai vàng. Ảnh: PHÚC BÌNH.

Đào rừng luôn là loại hoa ưa thích của người dân Hà Nội, được thương lái lùng mua từ các tỉnh miền núi phía Bắc mang về Thủ đô. Ảnh: PHÚC BÌNH

Phổ biến hơn là cả đào bích đến từ các nhà vườn tại Nhật Tân, Hà Nội. Ảnh: PHÚC BÌNH.

Bưởi ghép cũng là một trong những loại cây cảnh chơi Tết nổi bật. Mỗi gốc bưởi thường được ghép từ 20-30 quả, có giá từ 10-20 triệu đồng. Ảnh: PHÚC BÌNH.

Quất cảnh cũng là mặt hàng chiếm số đông tại chợ hoa năm nay. Ảnh: PHÚC BÌNH.

Ngoài quất lùm như bình thường, những năm gần đây, quất thế được trồng sẵn trong bình đang trở thành "mốt" mới. Ảnh: PHÚC BÌNH.

"Đẳng cấp" cao hơn một chút là đào thất thốn, mỗi cây có giá từ 7-15 triệu đồng. Ảnh: PHÚC BÌNH.

Dù nhỏ nhưng loại đào này rất "có võ", được giới đại gia săn lùng mỗi dịp Tết về. Ảnh: PHÚC BÌNH.

Những chậu hoa lan "khủng" cũng là điểm đến chú ý tại chợ hoa xuân. Ảnh: PHÚC BÌNH.

Chậu lan trần mộng rất nhiều vòi hoa này nhận được nhiều sự chú ý của khách. Ảnh: PHÚC BÌNH.

Bình dân hơn cả là cúc, giá dao động từ 500.000 đến 700.000 đồng/chậu. Ảnh: PHÚC BÌNH.

Cam canh cũng là một trong những loại cây cảnh được nhiều người yêu thích trong những năm gần đây. Ảnh: PHÚC BÌNH.

Đào bonsai là lựa chọn hàng đầu cho những người thích sự gọn gàng, nhỏ nhắn. Ảnh: PHÚC BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.