Đảo Bạch Long Vỹ có hồ chứa nước ngọt đầu tiên

(PLO)-Chiều 2/3, tại huyện đảo Bạch Long Vỹ, TP.Hải Phòng đã diễn ra lễ khởi công xây dựng hồ chứa nước ngọt với dung tích 60.000 m3. Đây là hồ nước ngọt đầu tiên cho huyện đảo Bạch Long Vỹ giải quyết nhu cầu nước sạch cho 500 người dân. 

Giếng nước ngọt 

Hồ chứa nước ngọt trên đảo Bạch Long Vỹ được đầu tư từ nguồn vốn hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu với số tiền 188 tỷ đồng. Dự án do Tổng đội thanh niên xung phong Hải Phòng làm chủ đầu tư với thời gian thực hiện trong 4 năm (2012-2016); Tổng Công ty xây dựng Bạch Đằng và Công ty xây dựng Hapaco đồng thi công. 

Người dân hân hoan đón chờ hồ nước ngọt 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư TW Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam nhận xét: “Dự án hồ chứa nước ngọt trên đảo Bạch Long Vỹ có một vị thế rất lớn và đặc biệt quan trọng với huyện đảo Bạch Long Vỹ. Dự án có tổng diện tích 40.159.31 m2, với sức chứa 60.000 m3 nước và đủ phục vụ nhu cầu sinh hoạt của 500 người”.

Đảo Bạch Long Vỹ nằm ở giữa vịnh Bắc Bộ, cách đất liền gần 150 km, chính vì vậy tình trạng thiếu nước ngọt rất nghiêm trọng. Anh Vũ Thanh Toàn (42 tuổi, thượng úy huyện đội Bạch Long Vỹ ) cho biết: “Người dân trên đảo chủ yếu sử dụng nước giếng khoan hoặc mua nước máy của Huyện. Nhưng vào mùa khô, nguồn nước khan hiếm, người dân thường phải mua nước với giá từ 40.000 đồng đến 50.000 đồng/khối của các hộ kinh doanh”. 

Ông Bùi Đức Quang, Bí thư huyện đảo Bạch Long Vỹ cũng hân hoan: “Hồ chứa nước ngọt sẽ lưu trữ được tối đa nguồn nước ngọt trên đảo. Đồng thời dự án là một bước đột phá trong việc đảm bảo an sinh xã hội cho người dân và phục vụ ngư dân đánh bắt cá trong vịnh Bắc Bộ”. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.