Đằng sau việc bỏ sổ hộ khẩu

(PL)- “Sắp tới đi làm hồ sơ sẽ không phải kè kè theo sổ hộ khẩu nữa rồi”. “Bỏ luôn trong năm nay được không?”. “Sẽ không quá khó khăn để người nhập cư được đến các đô thị lớn sống ổn định chứ!”… 

Nhiều người đang có cảm xúc vui, tán thành, mong đợi… như vậy khi nghe tin Bộ Công an đã đề xuất Chính phủ đệ trình Quốc hội xem xét bỏ sổ hộ khẩu.

Tiếng là để xác định nơi thường trú của từng người nhưng thực tế thì sổ hộ khẩu còn kiêm nhiệm nhiều chức năng khác khiến cho nhiều gia đình hết sức nhọc nhằn.

Trong việc cấp sổ hộ khẩu, tuy đã bớt gây khó hơn trước nhưng các quy định hiện hành vẫn lùng bùng tựa như đánh đố. Chẳng hạn, luật yêu cầu mỗi công dân chỉ được đăng ký thường trú tại một chỗ ở hợp pháp và là nơi thường xuyên sinh sống. Song như thế nào là nơi thường xuyên sinh sống thì không có lời giải thích cụ thể dẫn đến mỗi nơi tự hiểu, tự làm. Có nơi coi việc người dân mỗi tháng cư trú từ hai đến bốn tuần là thỏa mãn điều kiện. Lại có nơi tuy không căn ke sự liên tục nhưng buộc phải có ít nhất từ chín tháng trở lên trong một năm…

Ớn nhất vẫn là nhiều ngành đã lấy sổ hộ khẩu là tiêu chí giải quyết các thủ tục hành chính, chế độ chính sách, quyền lợi của người dân. Nào là cấp đất xây dựng nhà ở; ký hợp đồng cung cấp điện, nước sinh hoạt; tuyển chọn học sinh các bậc học; xác lập hộ nghèo...

Hệ lụy là chuyện nhỏ, lớn gì có liên quan mật thiết đến cuộc sống của từng người, từng gia đình cũng đều phải có sổ hộ khẩu mới được việc. Đi đăng ký kết hôn cần có sổ hộ khẩu. Đi làm khai sinh hoặc lo cho con, em một chỗ học cũng cần sổ hộ khẩu. Đi mua chiếc xe máy, ô tô phải có sổ hộ khẩu. Đi chuyển nhượng nhà, đất càng bị đòi sổ hộ khẩu…

Để rồi khi mỗi cơ quan mạnh ai nấy đòi sổ hộ khẩu thì không chỉ là bản chính được xuất trình mà còn có vô số bản sao y có chứng thực, bản phôtô phải nộp kèm theo... Đố mà tính cho nổi muôn vàn phiền phức, tốn kém, lãng phí từ đây!

Những vô lý cùng cực ấy, dân tình kêu rân trời suốt thời gian dài nên các cơ quan có thẩm quyền không thể không biết. Thế nhưng vì chưa đủ điều kiện và cả nỗ lực thay đổi nên các cơ quan chỉ có thể giảm nhỏ giọt và phải đến tận giờ Bộ Công an mới xúc tiến xóa bỏ.

Điều cần được mọi người lưu ý là bỏ sổ hộ khẩu không đồng nghĩa là bỏ việc đăng ký thường trú.

Theo một báo cáo của Bộ Công an và dự thảo Luật Cư trú sửa đổi mà bộ này đang lấy ý kiến góp ý, việc đăng ký thường trú, tạm trú vẫn sẽ được tiến hành bình thường. Có điều làthay vì cấp sổ hộ khẩu hay sổ tạm trú,bộ này sẽ quản lý cư trú thông qua mã số định danh cá nhân và cập nhật kết quả đăng ký trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Khi đó, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể khai thác chung cơ sở dữ liệu này để xử lý công việc, tránh cho dân việc nộp tới nộp lui nhiều giấy tờ.

Thêm thông tin nữa mà có lẽ nhiều người đã và sẽ nhập cư vào các thành phố trực thuộc trung ương cần dõi theo để biết kết cục. Dự thảo luật trên đưa ra hai phương án để những người này được đăng ký thường trú.

Phương án một là giữ nguyên quy định hiện tại (như cần có chỗ ở hợp pháp và đã tạm trú liên tục tại thành phố đó từ một năm trở lên…). Phương án hai là tăng thời hạn tạm trú lên hai năm đối với trường hợp đăng ký thường trú vào quận, đồng thời quy định điều kiện về diện tích tối thiểu về chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của tổ chức, cá nhân.

Ở thời điểm này, ban soạn thảo dự thảo luật đề nghị được chọn phương án hai. Lý do là để giảm tốc độ tăng dân số cơ học vào các thành phố đó. Qua đó, chính quyền địa phương sẽ có thêm thời gian, tiền của để đầu tư cơ sở hạ tầng, các dịch vụ công phục vụ quyền lợi hợp pháp của người dân đang cư trú tại địa phương…

Bỏ sổ hộ khẩu chính là để vứt bỏ cho người dân những rườm rà, phiền nhiễu dắt dây và đương nhiên là làm càng nhanh càng tốt. Riêng việc khép cửa với người nhập cư, lại lần nữa cần phải nhận thấy những rào cản hành chính khó có tác dụng tốt bởi lẽ dẫu chưa hay không cho đăng ký thường trú thì họ vẫn cứ đến, ở, làm việc…

Thay cho phương án hai, các cơ quan trung ương cần tiếp tục tính toán nhiều giải pháp về kinh tế khác cho hiệu quả hơn. Trong đó, việc nâng tỉ lệ điều tiết ngân sách cho các TP lớn (như TP.HCM từ mức 18% hiện tại có thể tăng lên 33%) để các TP có điều kiện phát triển hơn, phục vụ cư dân tốt hơn trước sự gia tăng dân số tất yếu là một kiến nghị cần được đặc biệt lưu tâm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Lý, tình vụ nhạc sĩ Minh Khang và anh tài xế

Lý, tình vụ nhạc sĩ Minh Khang và anh tài xế

(PLO)- Rất nhiều người tin rằng sẽ chẳng có vụ kiện nào xảy ra nhưng nếu có một cái chủ động bắt tay từ người sai trước - rồi đôi bên xin lỗi, bỏ qua cho nhau thì đó sẽ là một cái kết đẹp.

Đừng để dính án tù vô duyên, lãng nhách!

Đừng để dính án tù vô duyên, lãng nhách!

(PLO)- Vụ việc ông Nguyễn Viết Linh bị khởi tố vì hành vi “khóa xe” người khác là lời nhắc nhở nghiêm khắc về văn hóa ứng xử và sự thượng tôn pháp luật trong xã hội hiện đại.

Thuốc nào đặc trị nạn thực phẩm bẩn?

Thuốc nào đặc trị nạn thực phẩm bẩn?

(PLO)- Dù hệ thống pháp luật đã khá đầy đủ và nghiêm khắc nhưng nạn thực phẩm bẩn vẫn tồn tại, và đã đến lúc cần có toa thuốc đặc trị để bảo vệ sức khỏe người dân.

100 bị cáo và tận cùng của sự vô cảm!

100 bị cáo và tận cùng của sự vô cảm!

(PLO)- Khi niềm tin bị đánh cắp và khi con người không biết phải tin vào thực phẩm nào thì những người gây ra tội ác ấy xứng đáng phải bị trừng trị thích đáng.

Để người dân mạnh dạn sinh con

Để người dân mạnh dạn sinh con

(PLO)- Biện pháp hỗ trợ tài chính và ưu tiên mua nhà ở xã hội thực sự “chạm” đến nhu cầu của người dân nhưng thực thi nó ra sao để thực sự tạo động lực sinh đẻ là vấn đề đáng quan tâm.

Bảo vệ quan tòa!

Bảo vệ quan tòa!

(PLO)- Cơ chế bảo vệ thẩm phán không chỉ là biện pháp bảo đảm an toàn nghề nghiệp, mà còn là cơ chế bảo vệ tính độc lập tư pháp, một nền tảng không thể thiếu để bảo đảm công lý và niềm tin của nhân dân đối với tòa án.

Kỹ thuật IVF và bước tiến lớn về pháp lý

Kỹ thuật IVF và bước tiến lớn về pháp lý

(PLO)- Với chính sách mở rộng quyền sinh sản hợp pháp cho phụ nữ độc thân kết hợp quy định sinh đủ hai con trong độ tuổi lý tưởng sẽ được thưởng tiền đã cho thấy Nhà nước ta rất chú trọng đến vấn đề khuyến khích sinh sản.