Đang mùa xuân, nhiều khu vực nóng vượt mốc lịch sử, có nơi hơn 41 độ

(PLO)-  Nắng nóng gay gắt nhất là ở Hoà Bình khi có nơi lên tới 41.4 độ, dù mới vào cuối tháng 3.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 23-3, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia (Trung tâm KTTVQG) có thống kê về tình hình nắng nóng hai ngày nay.

Cụ thể, trong ngày hôm qua, 22-3, chịu ảnh hưởng của áp thấp nóng và gió phơn, ở các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ đã xảy ra nắng nóng diện rộng.

Trong đó khu vực Sơn La, Hòa Bình vùng núi phía Tây các tỉnh Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế đã xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt.

“Tại Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, và Hà Tĩnh trong ngày hôm qua có những điểm vượt mốc lịch sử tháng 3. Đáng kể nhất tại Hòa Bình có tới ba điểm là Lạc Sơn, Kim Bôi, Hòa Bình vượt mốc lịch sử tháng 3. Theo đó Kim Bôi 41.4 độ, vượt mốc 38.1 độ năm 1996; Lạc sơn 39.4 độ, vượt mốc 39.0 độ năm 1996; Hòa Bình 38.8 độ, vượt mốc 38.5 độ năm 1996” - Trung tâm KTTVQG cho biết.

Do ảnh hưởng của áp thấp nóng và gió phơn, ở các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ đã xảy ra nắng nóng diện rộng. Ảnh: PHI HÙNG

Do ảnh hưởng của áp thấp nóng và gió phơn, ở các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ đã xảy ra nắng nóng diện rộng. Ảnh: PHI HÙNG

Ngày hôm nay, nắng nóng có xu hướng giảm dần ở Bắc Bộ. Riêng Sơn La, Hòa Bình còn nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao 36-38 độ, các nơi khác của Bắc Bộ nắng nóng cục bộ.

Ở các tỉnh miền Trung nắng nóng tập trung ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi với nhiệt độ cao 36-38 độ, vùng núi phía Tây có nơi trên 39 độ.

Trung tâm KTTVQG dự báo, ngày mai, 24-3, nắng nóng chỉ còn xảy ra ở Sơn La, Hòa Bình nhưng mức độ không còn gay gắt, nhiệt độ phổ biến là 35-37 độ.

Nắng nóng ở miền Trung vẫn duy trì khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi nhưng nhiệt độ có xu hướng giảm còn 35-37 độ. Vùng núi phía Tây có nơi trên 38 độ. Sang ngày 25-3 nắng nóng có khả năng kết thúc ở khu vực Bắc Trung Bộ và dịu dần ở khu vực Trung Trung Bộ.

Từ chiều tối và đêm mai (24-5) trở đi, có một đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc, gây mưa rào và dông mạnh ở khu vực Việt Bắc, Đông Bắc.

Sau đó, khoảng ngày 25-3 sẽ có không khí lạnh mạnh ảnh hưởng, mưa dông mở rộng xuống khu vực Bắc Trung Bộ. Từ ngày 25-3 Bắc Bộ trời trở lạn, từ ngày 26-3 đến 28-3 miền Bắc ngày trời lạnh, đêm và sáng trời rét nhẹ.

Trung tâm KTTVQG lưu ý, không khí lạnh tràn xuống nước ta khi chúng ta đang chịu tác động của đợt nắng nóng mạnh. Do vậy, tranh chấp giữa khối khí nóng và khối khí lạnh cuối mùa có khả năng gây ra lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực có nguy cơ cao là các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ. Thời gian có nguy cơ cao xảy ra là khoảng thời gian từ chiều tối mai đến hết ngày 28-3.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

(PLO)- Nhận diện tình trạng ngập lụt tại TP.HCM là hệ quả của chuỗi tác động phức tạp từ mưa cực đoan, triều dâng cho đến sụt lún nền đất, Sở Xây dựng đã đề xuất khung mục tiêu mới cho kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2036 và tầm nhìn đến 2060.