Dân TP.HCM còn ăn thịt heo dính thuốc an thần dài dài

(PL)- Có một nghịch lý đang tồn tại là heo sống dính thuốc an thần thì chủ cơ sở bị xử phạt, còn thịt heo mà dính thuốc an thần thì cơ quan chức năng “bó tay”. Vì sao?

Còn nhớ hồi tháng 9-2017, cơ quan chức năng bắt tại trận một số đối tượng đang tiêm thuốc an thần cho 3.750 con heo còn sống tại cơ sở giết mổ Xuyên Á (huyện Củ Chi, TP.HCM). 

Căn cứ khoản 10 Điều 20 Nghị định 90/2017, cơ quan chức năng phạt mỗi chủ lô heo dính thuốc an thần 30-35 triệu đồng và đình chỉ hoạt động cơ sở giết mổ Xuyên Á ba tháng…

Thịt heo được kinh doanh trong chợ đầu mối Hóc Môn, TP.HCM. Ảnh: TRẦN NGỌC

Với heo sống dính thuốc an thần là thế nhưng với thịt heo dính thuốc an thần thì cơ quan chức năng lại bó tay, không xử phạt được, dù xác định được chủ nhân của những lô thịt ấy. Bởi lẽ cho đến nay Bộ Y tế chưa có quy định giới hạn dư lượng thuốc an thần trong thịt heo. Mà không có quy định thì không thể có căn cứ pháp lý để xử phạt.

Tìm hiểu thêm, PV được biết ngày 20-3, Sở Tư pháp TP.HCM có công văn trình UBND TP về việc giải quyết các đề xuất, kiến nghị bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi tiêm thuốc an thần cho động vật trước khi giết mổ. Sở Tư pháp đề xuất UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Y tế TP chủ trì, kiến nghị Bộ Y tế hướng dẫn quy định về giới hạn dư lượng thuốc an thần trong sản phẩm động vật (thịt heo, bò, gà…) để các cơ quan thẩm quyền có căn cứ xử lý…

Chuyện cấp bách như vậy nhưng đến nay Bộ Y tế vẫn chưa ra tay. Và vì không xử phạt được nên thịt heo còn tồn dư thuốc an thần cứ vô tư tuồn ra chợ.

Xem ra người tiêu dùng TP.HCM còn ăn thứ thịt heo chứa chất có nguy cơ độc hại này dài dài. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.