Dân số già tăng gánh nặng y tế

(PL) - Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đến năm 2020, lần đầu tiên trong lịch sử, trên toàn cầu số người già từ 60 tuổi trở lên sẽ vượt quá số trẻ em từ năm tuổi trở xuống. 

 Nhiều nước đang phải đối mặt với thực trạng dân số già. Hình minh họa

Đến năm 2050, số người già từ 60 tuổi trở lên dự đoán sẽ ở mức hai tỉ người so với hiện tại là 841 triệu người. 80% số người già sống ở các nước có thu nhập trung bình và thấp.

Lúc đó, chăm lo y tế cho người già sẽ chiếm một tỉ lệ rất lớn trong gánh nặng y tế toàn cầu vì phần lớn bệnh tật của người già là các căn bệnh diễn ra trong thời gian dài như ung thư, bệnh về đường hô hấp, khớp, thần kinh. Chẳng hạn số người già mắc chứng mất trí dự đoán sẽ tăng từ 44 triệu người hiện tại lên 135 triệu người vào năm 2050, theo WHO.

WHO đưa ra một số biện pháp các nước có thể thực hiện để cải thiện lâu dài sức khỏe người già, giảm chi phí chăm sóc bệnh tật. Đó là triển khai các phòng khám di động ở các vùng nông thôn khám, chữa định kỳ cho người già, phủ sóng rộng hơn tiêm vaccine phòng các bệnh người già, có các chiến dịch vận động người già có lối sống lành mạnh, giảm ăn muối, ngưng hút thuốc, cho phép người già kéo dài thời gian làm việc nếu họ đủ sức khỏe.

THIÊN ÂN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.