Dân đổ bệnh vì sống cạnh con hẻm đầy rác thải

(PL)- Người dân hẻm 24 cho biết dù đã nhiều lần phản ánh đến cơ quan chức năng nhưng tình trạng vẫn chưa được cải thiện.

Người dân tại hẻm 24, khu phố 2, đường Gò Ô Môi, phường Phú Thuận, quận 7, TP.HCM phản ánh gần một năm nay họ phải sống cạnh một con hẻm đầy rác thải cùng với đống vật liệu xây dựng, xà bần... Người dân hẻm này cho biết dù đã nhiều lần phản ánh đến cơ quan chức năng nhưng tình trạng vẫn chưa được cải thiện.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Võ Công Hồng (người dân hẻm 24) cho biết: “Chúng tôi đã sống cạnh con hẻm đầy rác thải, xà bần, vật liệu xây dựng gần một năm nay với mùi hôi, bụi bẩn bốc lên mỗi ngày. Rác được tập kết khoảng hai ngày thì được xe rác lấy một lần, khoảng thời gian xe rác chưa lấy mùi hôi bốc lên rất nhiều”.

Ông Hồng cho biết thêm do một số hộ phía trong xây nhà nhưng họ không chở vật liệu xây dựng vào trong mà để phía ngoài hẻm, làm đến đâu thì chở vào đến đó. Vật liệu xây dựng được chở vào thì xà bần lại chở ra đổ đầy hẻm.

Con hẻm đầy rác thải khiến nhiều hộ dân phản ánh. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Cùng ý kiến, ông Trần Huy Liệt (người dân hẻm 24) thông tin: “Có nhiều hôm cả đống rác bẩn được mang để ngay trước cửa nhà tôi. Hít phải mùi hôi từ rác, bụi bẩn từ xà bần, vật liệu xây dựng nhiều tháng nay khiến tôi phải đổ bệnh”.

Về vấn đề trên, ông Bùi Hữu Trung, Phó Chủ tịch phường Phú Thuận, cho biết: “Tôi trực tiếp nhận được phản ánh của người dân qua tin nhắn điện thoại ngày 5-12. Sau đó tôi có chỉ đạo tiến hành kiểm tra thực tế. Qua kiểm tra cho thấy có một số rác thải và vật liệu xây dựng do phía trong có hai công trình đang thi công xây dựng. Tổ công tác đã làm việc với chủ đầu tư, người này có ý kiến rằng do hẻm không cho xe tải vào gom nên tập kết phía ngoài trong vài giờ rồi sẽ chuyển đi.

Theo ông Trung, sắp tới tổ công tác UBND phường cũng tuyên truyền cho các hộ dân trong hẻm không được tập kết rác không đúng nơi quy định. Đối với các công trình trước khi khởi công xây dựng, UBND phường đề nghị ký kết hợp đồng thu gom rác xây dựng. “Trong quá trình xây dựng, nếu để phát sinh rác thải xây dựng thì tổ công tác UBND phường sẽ tiến hành xử lý vi phạm. Đối với rác cồng kềnh, phường đã triển khai thu gom theo quy định” - ông Trung nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

(PLO)- Nhận diện tình trạng ngập lụt tại TP.HCM là hệ quả của chuỗi tác động phức tạp từ mưa cực đoan, triều dâng cho đến sụt lún nền đất, Sở Xây dựng đã đề xuất khung mục tiêu mới cho kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2036 và tầm nhìn đến 2060.