Dân ĐBSCL lo 'chạy lở'

(PLO)- Chỉ mới vào đầu mùa mưa nhưng sạt lở đã diễn ra khắp nơi ở ĐBSCL. Nhiều nhà cửa, tài sản của người dân bị hà bá nuốt chửng...

Điểm sạt lở tại khu vực Thới Lợi, phường Thới An, quận Ô Môn, TP Cần Thơ. Từ đầu tháng 5 đến nay đã xảy ra liên tiếp ba vụ sạt lở. 

Một nơi sạt lở đến 3 lần/tháng

Vụ sạt lở đầu tiên xảy ra vào ngày 7-5 đã làm một căn nhà dân bị trôi xuống sông. Tiếp đó, ngày 11-5, vị trí này tiếp tục sạt lở đã nuốt chửng con đường giao thông khiến nhiều căn nhà bị ảnh hưởng phải di dời, người dân sống trong thắc thỏm lo âu.

Và mới đây vào ngày 21-5, tại vị trí này lại tiếp tục sạt lở, lần này vô cùng nghiêm trọng. Mới tờ mờ sáng, cả khu vực này trở nên náo loạn trong tiếng gào khóc của người dân khi tận mắt chứng kiến bao tài sản tích góp cả đời trong phút chốc đều bị trôi sông.

Chưa đầy một tháng, tại khu vực Thới Lợi đã liên tiếp xảy ra ba vụ sạt lở.

Người dân di dời khỏi khu vực sạt lở.

“Lúc đó nhà tôi đang chuẩn bị thức ăn để bán thì nghe tiếng rắc rắc, nghĩ chuyện chẳng lành nên tôi nhanh chóng chạy ra ngoài, không lâu sau bốn căn nhà đổ ầm xuống sông. Hôm trước đã sạt lở nên chúng tôi đã di dời lên nhà trên này, nay lại lở tiếp. Tôi lo không biết sẽ còn sạt lên tới đây nữa không. Mong sao chính quyền có biện pháp để người dân không lâm vào cảnh chạy lở" - chị Bùi Thị Nga nói. 

“Không còn gì nữa rồi. Cả đời làm lụng vất vả, cất được căn nhà nhưng giờ đã trôi sông. Cháy nhà thì vẫn còn lại đất cất nhà, còn sạt lở chẳng còn gì hết” - một phụ nữ nói.

Vụ sạt lở ngày 21-5 khiến năm nhà dân ở khu vực Thới Lợi bị sụp xuống sông.

Theo thống kê của ngành chức năng, khu vực sạt lở có chiều dài 55 m, ăn sâu vào đất liền khoảng 10 m, thiệt hại chưa thống kê được. Vụ sạt lở làm ảnh hưởng đến tổng cộng 34 căn nhà, trong đó năm căn nhà sụp xuống sông hoàn toàn, 14 căn nhà sụp một phần và 15 căn nhà khác bị ảnh hưởng phải di dời.

Lo chạy lở

Tình trạng sạt lở đang diễn ra ở nhiều tỉnh, thành khu vực ĐBSCL. Có nơi chính quyền đã phải công bố thiên tai do sạt lở.

Nơm nớp lo sợ vì nhà có thể bị hà bá nuốt chửng bất cứ lúc nào, đó là tâm trạng chung của người dân sinh sống ở bờ kinh Hai Quý (phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long) vì tình trạng sạt lở liên tục xảy ra tại đây. 

Vụ sạt lở đầu tiên xảy ra vào lúc 6 giờ 30 ngày 8-5. Đoạn sạt lở dài 40 m, rộng 4-6 m, bảy hộ dân phải di dời khẩn cấp. Khoảng một tuần sau, vị trí này tiếp tục sạt lở rộng thêm. Dự báo có nguy cơ tiếp tục sạt lở đoạn dài 230 m với 50 hộ dân.

Trước tình hình này, UBND tỉnh Vĩnh Long đã công bố thiên tai (cấp độ 1) do sạt lở bờ kênh Hai Quý. 

Một điểm sạt lở bờ sông Hậu thuộc thị xã Bình Minh, Vĩnh Long.

Anh Vũ Lâm (ngụ thị xã Bình Minh) lo lắng nói: “Sạt lở bây giờ ghê quá, nó có thể cuốn trôi nhà cửa, tài sản người dân ở đây bất cứ lúc nào. Tính mạng của người dân chúng tôi cũng đang bị đe dọa, tử thần rình rập. Hồi đó mọi người thích cất nhà gần sông nhưng bây giờ thì lo chạy lở”.

Còn tại ấp Phú Lợi, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, Hậu Giang cũng vừa xảy ra vụ sạt lở làm ảnh hưởng bốn hộ dân, đoạn đường bê tông bị sụp, giao thông chia cắt.

Theo thống kê của ngành chức năng, ĐBSCL hiện có 562 khu vực bờ sông, bờ biển bị sạt lở với tổng chiều dài 786 km. Trong đó có 42 khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm với tổng chiều dài 148 km, đe dọa trực tiếp đến an toàn của nhiều khu dân cư, công trình hạ tầng; nhất là tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Bạc Liêu.  

Để hỗ trợ các địa phương trong vùng tập trung khắc phục sạt lở, Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý hỗ trợ 1.500 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

(PLO)- Nhận diện tình trạng ngập lụt tại TP.HCM là hệ quả của chuỗi tác động phức tạp từ mưa cực đoan, triều dâng cho đến sụt lún nền đất, Sở Xây dựng đã đề xuất khung mục tiêu mới cho kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2036 và tầm nhìn đến 2060.