Đảm bảo quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động

(PLO)- Phó Cục trưởng Cục An toàn lao động cho hay định hướng năm 2025, trách nhiệm của BHXH phải bảo đảm được về quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-12, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức hội thảo "Nâng cao vai trò của công đoàn trong việc giám sát tuân thủ pháp luật tại nơi làm việc.

Hội thảo nhằm tập trung đánh giá vai trò của công đoàn trong giám sát thực hiện pháp luật; đặc biệt là công tác an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc, qua đó bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Công đoàn cần trực tiếp giám sát ngay tại cơ sở

Phát biểu tại hội thảo, bà Hồ Thị Kim Ngân, Phó Trưởng Ban Quan hệ lao động (Tổng LĐLĐ Việt Nam) cho biết hiện nay, công tác an toàn vệ sinh lao động cần được thực hiện một cách toàn diện và xã hội hóa.

“Dù có quy định và hệ thống giám sát nhưng tai nạn lao động vẫn xảy ra nghiêm trọng. Điều này cho thấy công tác thực thi cần được cải thiện để giảm thiểu tai nạn và bảo vệ sức khỏe cho người lao động. Trong đó, việc giám sát công tác an toàn lao động tại các công đoàn cơ sở và các doanh nghiệp phải được thực hiện nghiêm túc” - bà Ngân nói.

tai nạn lao động 2.jpg
Bà Hồ Thị Kim Ngân, Phó Trưởng ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Chia sẻ tại hội thảo, ông Nguyễn Khánh Long, Phó Cục trưởng Cục An toàn lao động (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết nhận thức của các cấp quản lý, người sử dụng lao động và người lao động về an toàn vệ sinh lao động đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Theo ông Long, công tác phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được chú trọng, điều kiện lao động dần được cải thiện. Việc quản lý an toàn vệ sinh lao động cũng đã được mở rộng ra khu vực người lao động phi chính thức.

"Tuy nhiên, nhiều vụ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp vẫn xảy ra trong các ngành có nguy cơ cao như xây lắp, điện, cơ khí, khai khoáng” - ông Long nói và cho hay trong đầu năm 2024, đặc biệt tháng 4 và tháng 5, liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, gây thương vong lớn và thu hút sự quan tâm của dư luận.

Cụ thể là vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, khiến 7 công nhân tử vong và 3 người bị thương vào chiều ngày 22-4-2024.

“Vụ việc xảy ra tại dây chuyền nghiền đá của nhà máy xi măng trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ máy nghiền số 3. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sự cố động cơ điện của máy nghiền, dẫn đến tai nạn đối với những người lao động đang thực hiện công việc bảo dưỡng" - ông Long cho hay.

tai nạn lao động.jpg
Ông Nguyễn Khánh Long, Phó Cục trưởng Cục An toàn lao động (Bộ LĐ-TB&XH).

Để hạn chế sự cố tương tự xảy ra, ông Long cho rằng công đoàn không chỉ tham gia vào các đoàn thanh tra, kiểm tra mà cần phải trực tiếp giám sát an toàn vệ sinh lao động ngay tại cơ sở, doanh nghiệp.

Để "không ai bị bỏ lại phía sau"

Cũng theo ông Long, khi tai nạn lao động xảy ra và vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, công đoàn cần yêu cầu chủ sử dụng lao động khắc phục và giải quyết vấn đề bằng việc tham gia vào quá trình điều tra để xác định trách nhiệm, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Ngoài ra, công đoàn phải đánh giá mức độ thực hiện các quy định pháp luật về bảo hộ lao động và có quyền kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

“Tuy nhiên, để giảm thiểu tai nạn lao động, bên cạnh công đoàn, cần sự phối hợp chặt chẽ từ thanh tra và cơ quan quản lý nhà nước. Các ngành lao động, y tế và công đoàn, với vai trò "bộ ba chiến lược", phải cùng hợp tác để xây dựng các giải pháp đồng bộ.

Cạnh đó, tầm nhìn “không tai nạn” – không còn xảy ra tai nạn lao động được xác định là động lực phấn đấu lâu dài. Đây không chỉ là mong muốn mà còn là định hướng cụ thể để từng bước giảm thiểu rủi ro trong môi trường lao động” - ông Long nhấn mạnh.

Đồng thời, ông Long cho hay chủ trương năm 2025 của Bộ LĐ-TB&XH là để "không ai bị bỏ lại phía sau" trong công tác bảo vệ an sinh xã hội cho người lao động.

Định hướng giai đoạn đến năm 2025, trách nhiệm của BHXH chính là mở rộng diện bao phủ và bảo đảm về quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bao gồm cả lao động tự do, lao động phi chính thức.

Số vụ tai nạn lao động ước tính giảm 6-7% trong năm 2024

Theo Phó Cục trưởng Cục An toàn lao động Nguyễn Khánh Long, trong 6 tháng đầu năm 2024, cả nước ghi nhận 3.201 vụ tai nạn lao động, giảm 227 vụ (7,09%) so với cùng kỳ năm 2023. Số người bị nạn là 3.065 người, giảm 197 người (6,04%).

“Trong thời gian gần đây, các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân của các vụ việc và cam kết xử lý nghiêm các sai phạm. Tần suất tai nạn lao động tiếp tục giảm, với ước tính giảm từ 6–7% trong năm 2024 so với năm 2023" - ông Long nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.