Đắk Lắk xuất hiện người dương tính với bạch hầu

(PLO)- Trường hợp dương tính với bạch hầu là một phụ nữ 52 tuổi ở xã Bông Krang, huyện Lắk.

Chiều 7-7, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk xác nhận thông tin  tại Đắk Lắk có trường hợp nghi vấn mắc bạch hầu được đưa đi xét nghiệm, kết quả người này dương tính với bạch hầu.

Trước đó một số bệnh nhân mắc bệnh bạch hầu được điều trị tại BVĐK vùng Tây Nguyên.

Trước đó, ngày 6-7, Trung tâm y tế huyện Lắk báo có bà H’B.M (sinh năm 1968) có các triệu chứng sốt kèm đau họng, nuốt khó, nghi bị bạch hầu. Bệnh khởi phát từ ngày 4-6, tuy nhiên bà chỉ mua thuốc uống nhưng không đỡ, đến ngày 6-7 thì được đưa đến Trung tâm y tế huyện.

Sau đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đắk Lắk (CDC Đắk Lắk) đã phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra thông tin, lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm tại Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên cho thấy bệnh nhân này dương tính với bạch hầu.

Cơ quan chức năng xác định, trước và trong thời gian mắc bệnh, bà H’B.M không đi đâu xa, không tiếp xúc với các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu. Khu vực xung quanh nhà bà không ghi nhận các trường hợp mắc bệnh tương tự.

Trước đó, tại Kon Tum, Đắk Nông, Gia Lai đã ghi nhận tổng cộng 60 trường hợp dương tính với bệnh bạch hầu, ba người trong số đó đã tử vong.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.