Đắk Lắk, Đắk Nông phấn đấu hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hơn 9.000 hộ dân

(PLO)- Tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk phấn đấu trong năm 2025 sẽ thực hiện hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát cho 9.000 hộ dân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông ban hành chương trình triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát.

nhà dột nát.jpg
Công ty Điện lực Đắk Nông trao nhà tình nghĩa cho một hộ dân chính sách ở xã Đắk Drô, huyện Krông Nô. Ảnh: TA

Giảm nghèo ở Đắk Nông đạt nhiều thành tựu nổi bật

Theo đó, tỉnh Đắk Nông phấn đấu trong năm 2025 hoàn thành ba nhiệm vụ. Đó là, hỗ trợ nhà ở cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng; hỗ trợ nhà ở cho người dân theo các Chương trình mục tiêu quốc gia; xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân ngoài hai nhóm hỗ trợ trên.

Cụ thể, trong năm 2025, dự kiến hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 1.755 hộ.

Trong đó, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 532 hộ; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 538 hộ; Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là 540 hộ; hỗ trợ nhà ở cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng là 145 hộ.

Từ năm 2020 đến nay, tỉnh Đắk Nông đã xây mới và sửa chữa được trên 796 căn nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người có công với cách mạng về nhà ở, trị giá trên 56,7 tỉ đồng từ các chương trình, chính sách, đề án.

Vẫn theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông, công tác giảm nghèo của địa phương đã đạt được những thành tựu nổi bật. Trong đó, tỉ lệ hộ nghèo giảm liên tục qua các năm, từ 11,19% cuối năm 2021 giảm còn 2,99% cuối năm 2024.

Hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ nhà ở, phát triển sản xuất, tạo việc làm, thu nhập và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản để đảm bảo cuộc sống theo hướng tiếp cận đa chiều.

Sẽ hỗ trợ xây mới, sửa chữa 7.312 căn nhà

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, tỉ lệ hộ nghèo bình quân trên toàn tỉnh giai đoạn 2021-2024 giảm mỗi năm 2%. Trong đó, riêng tỉ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân hơn 4%/năm. Điều này cho thấy đã cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân và góp phần ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.

nhà dột nát.png
Công an tỉnh Đắk Lắk trao nhà cho người dân trong đề án xây dựng 1.200 căn nhà hỗ trợ cho các hộ dân khó khăn về nhà ở. Ảnh: MH

Phấn đấu đến cuối năm 2025, tỉ lệ hộ nghèo toàn tỉnh Đắk Lắk còn dưới 3%; giảm tỉ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo từ 4-5%.

Từ năm 2021 đến hết tháng 12-2024, tỉnh Đắk Lắk đã xây mới, sửa chữa 5.649 căn nhà cho người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí hơn 284 tỉ đồng (trong đó, xây mới 4.612 căn, sửa chữa 1.037 căn). Riêng năm 2024, đã bàn giao 1.552 căn nhà.

Trong năm 2025, toàn tỉnh Đắk Lắk sẽ hỗ trợ xây mới, sửa chữa 7.312 căn nhà. Trong đó, xây mới 5.891 căn; sửa chữa 1.421 căn cho gia đình chính sách người có công, hộ dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo dân tộc kinh sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát.

Hàng chục tỉ đồng hỗ trợ người nghèo đón Tết

Theo Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông Châu Ngọc Lương, trong dịp Tết Nguyên đán 2025, Đắk Nông có trên 53.500 phần quà được trao đến tay người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, hỗ trợ công chức, viên chức …, với kinh phí gần 35 tỉ đồng.

Tính đến ngày 17-1, toàn tỉnh Đắk Lắk đã có 34.434 hộ nghèo, 20.775 hộ cận nghèo được tặng quà Tết, với 58.109 suất quà; tổng kinh phí trên 25,4 tỉ đồng (trong đó, ngân sách nhà nước khoảng 2,2 tỉ đồng; vận động xã hội hóa trên 23,2 tỉ đồng).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.