Đại hội Thể dục thể thao TP.HCM 2026: Lần đầu khai mạc bên bờ sông Sài Gòn

(PLO)- Đại hội Thể dục thể thao TP.HCM dự kiến diễn ra từ tháng 4 này với 44 môn, 832 nội dung, thu hút 136 đơn vị tham gia, là bước đệm cho Đại hội toàn quốc lần thứ 10.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-4, tại họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, ông Đỗ Văn Toàn, Phó Trưởng phòng Thể dục thể thao, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cho biết thành phố đang chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp thành phố, đồng thời đăng cai Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 10.

Đây là lần thứ hai TP.HCM đăng cai đại hội quốc gia, sau lần đầu vào năm 2006. Đại hội Thể dục thể thao được tổ chức định kỳ bốn năm một lần. Đây là sự kiện thể thao lớn nhất ở cả cấp quốc gia lẫn địa phương.

Theo ông Toàn, Đại hội Thể dục thể thao TP.HCM diễn ra từ tháng 4 đến hết tháng 5-2026 với 44 môn, 832 nội dung thi đấu. 136 đơn vị đăng ký tham gia bao gồm các xã, phường, lực lượng công an và quân đội.

Đại hội Thể dục Thể thao.jpg
Ông Đỗ Văn Toàn, Phó Trưởng phòng Thể dục thể thao, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Việc tổ chức đại hội năm nay có nhiều thay đổi do sắp xếp lại đơn vị hành chính. Đại hội chỉ diễn ra ở hai cấp là thành phố và xã. Điều này gây khó khăn cho công tác tổ chức, đặc biệt ở cấp xã nơi nguồn lực còn hạn chế.

Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất. Lễ khai mạc sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 19-4 tại bờ sông Sài Gòn. Đây là lần đầu tiên đại hội được tổ chức ngoài trời.

Chương trình gồm phần lễ và phần hội. Trong đó, phần lễ bao gồm diễu hành, nghi thức chào cờ và thắp lửa truyền thống; phần hội là các tiết mục biểu diễn nghệ thuật. 168 xã, phường tham gia diễu hành được sắp xếp theo cụm để rút ngắn thời gian xuống còn khoảng 30 phút.

Các hoạt động hưởng ứng cũng diễn ra tại Bình Dương và Vũng Tàu, gồm chạy thể thao, đồng diễn yoga, võ thuật và diễu hành mô tô.

Công tác thi đấu đã bắt đầu từ ngày 1-4 với hai môn đầu tiên gồm bóng bàn và bóng chuyền bãi biển. Logo đại hội thể hiện ba địa phương (TP.HCM, Bình Dương, Vũng Tàu) với hình tam giác cách điệu và ba màu đặc trưng đỏ - xanh - vàng.

Đại hội TP.HCM là bước đệm cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10, dự kiến diễn ra từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12. Sự kiện gồm 48 môn với 95 nội dung thi đấu, quy tụ khoảng 12.000 vận động viên thuộc 36 đoàn. Trong đó, 45 môn tổ chức tại TP.HCM, ba môn tại Đồng Nai và Đắk Lắk.

Cơ sở vật chất phục vụ đại hội đã được nâng cấp, gồm nhà thi đấu Phú Thọ, sân Lam Sơn (Vũng Tàu) và các trung tâm thể thao quận, phường. Ngoài ngân sách nhà nước, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cũng vận động nguồn lực xã hội để đảm bảo thành công cho đại hội.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.