Đại diện người lao động muốn tăng lương tối thiểu vùng 2026 là 9,2%

(PLO)- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vẫn giữ nguyên đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2026 trước khi bước vào phiên họp thứ 2.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau phiên họp thứ nhất không tìm được tiếng nói chung, sáng 11-7, Hội đồng Tiền lương quốc gia tiếp tục nhóm họp phiên thứ hai để bàn về việc tăng lương tối thiểu vùng 2026.

Thông tin trước phiên họp, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, cho biết vẫn giữ nguyên đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2026 dao động ở mức 8,3% đến 9,2%.

Với mức này, LĐLĐ Việt Nam đã tính tới các yếu tố tăng trưởng kinh tế và đời sống của người lao động (NLĐ). Tại phiên họp này, các bên sẽ tiếp tục bàn thảo những tác động về giá cả thị trường, dự báo mức thuế dự kiến Mỹ áp dụng đối với mặt hàng Việt Nam.

lương tối thiểu vùng
Hội đồng tiền lương quốc gia nhóm họp phiên thứ 2 vào sáng nay (11-7). Ảnh: V.LONG

“Chúng tôi xác định tăng lương không phải làm doanh nghiệp khó khăn hơn mà tạo được động lực để tất cả các bên đều nỗ lực lao động, từ đó doanh nghiệp phát triển hơn” - ông Hiểu khẳng định.

Trong khi đó, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cho rằng lương tối thiểu vùng năm 2026 nên tăng ở mức từ 3% đến 5%.

“Tôi cho rằng đây là mức vừa phải, nhằm tăng cường dư địa để doanh nghiệp có khả năng thích ứng, có điều kiện khen thưởng NLĐ..." - ông Hoàng Quang Phòng nói.

Tại phiên họp sáng nay, đại diện NLĐ và người sử dụng lao động bày tỏ hi vọng sẽ chốt được mức lương tối thiểu vùng 2026 để trình Chính phủ quyết định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.