Đại biểu tiếp tục phản đối thu phí xe máy

(PL)- Chiều 10-12, thảo luận về tờ trình đề án thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ đối với xe máy, các đại biểu HĐND TP.HCM tiếp tục có những phát biểu gay gắt, không đồng tình với việc thông qua đề án vào kỳ họp này.

ĐB Trần Trọng Dũng cho rằng giao cho địa phương thu là khó thực hiện, chế tài cũng không rõ ràng và ông băn khoăn liệu có khả thi hay không. “HĐND nên lắng nghe ý kiến người dân và ý kiến chuyên gia trước khi thông qua vì đây là đề án liên quan đến hàng triệu người. Theo tôi, trước hết tạm thời chưa thông qua, hoãn lại để xem xét thấu đáo. Nếu bất khả thi phải kiến nghị Chính phủ sửa lại nghị định” - ông Dũng kiến nghị.

ĐB Bùi Tá Hoàng Vũ cũng tỏ thái độ bối rối trước vấn đề này. “Tôi là đại biểu ở địa phương, tôi biết rằng việc không thực hiện nghị định của Chính phủ là không được phép nhưng chính bản thân mình cũng không yên, không biết phải làm thế nào, chắc chắn người dân cũng băn khoăn” - ông Vũ nói.

Trước các ý kiến này, một lần nữa Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm tỏ thái độ băn khoăn, mặc dù theo bà việc thu phí xe lưu thông trên đường sẽ góp phần duy tu đường và là trách nhiệm của mỗi người dân. “Nhưng mức thu như thế nào, đối tượng ra sao khiến tôi băn khoăn lắm. Ra đường thấy nhiều xe máy mà mình thu phí cũng không đành lòng. Xe máy là một phương tiện, kế sinh nhai tối thiểu để mỗi ngày người dân kiếm vài ba chục ngàn đồng nuôi sống gia đình” - bà Tâm nói.

Giải trình trước HĐND, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín cho biết năm 2012 TP cân nhắc lắm nên không trình, đến năm 2013 cũng tiếp tục cân nhắc rồi. “Tuy nhiên, các cơ quan trung ương lên tiếng và gần đây Tổng Kiểm toán Nhà nước đã ra văn bản chính thức báo cáo Thủ tướng trong đó có đề cập đến việc TP chưa thực hiện việc thu phí xe máy. Hôm nay UBND trình ra HĐND, các đại biểu nói xác đáng nhưng chúng tôi không làm khác được” - ông Tín nói.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm yêu cầu UBND TP phải bàn lại kỹ hơn phương cách thu, giao cho phường, xã thu thì giao cho ai. Khu phố thu, tổ dân phố thu hay cán bộ nào thu phải nói rõ và có hướng dẫn đồng bộ.

Theo bà Tâm nếu không thông qua tờ trình trên tại kỳ họp này thì các đại biểu suy nghĩ một phương án khác là chậm lại việc thu phí này.

TÁ LÂM

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm