Đại biểu Quốc hội hiến kế giảm ùn tắc giao thông cho Hà Nội và TP.HCM

(PLO)- Với các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM, cần có giải pháp chống ùn tắc giao thông mạnh mẽ hơn, đặc biệt nên áp dụng phương án sử dụng xe bus cỡ nhỏ thay thế các xe bus lớn cồng kềnh như hiện nay.

Tại phiên thảo luận của Quốc hội (QH) về kinh tế-xã hội năm 2015 và kế hoạch 2016 diễn ra sáng 2-11, đại biểu QH Nguyễn Văn Cảnh (Bình Định) cho rằng ùn tắc giao thông tại Hà Nội và TP.HCM là vấn đề luôn được cử tri quan tâm, thời gian qua dù chính quyền hai địa phương này đã có nhiều giải pháp như xây cầu vượt nhưng thực trạng ùn tắc vẫn diễn ra. Trong đó một trong những nguyên nhân xuất phát từ một lượng lớn xe bus.

Theo vị này, hằng ngày xe bus thường gây ùn tắc tại các vòng xuyến, ngã tư, các đoạn đường hẹp. Với kích cỡ lớn như hiện nay, xe bus sẽ chiếm phần lớn làn đường. “Tôi đề xuất hai đô thị này nên chuyển xe bus lớn thành xe bus nhỏ với thiết kế hợp lý, phù hợp với từng đối tượng như dành khoảng trống lớn trên xe để đứng, chỉ thiết kế ghế ngồi dành cho người già, phụ nữ mang thai” - ông Cảnh đề xuất.

Bên cạnh đó, vị này cho rằng đối với các đoạn đường có nhiều phương tiện giao thông đi lại, ngành GTVT nên làm các trạm dừng xe bus gần đèn đỏ để tranh thủ thời gian chờ đèn đỏ cho hành khách xuống xe. Ngoài ra, các đơn vị vận tải bố trí nhiều xe trung chuyển cỡ vừa từ nội thành ra ngoại thành để người dân có thể đi xe khách thuận tiện hơn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm