Đà Nẵng xem xét chế độ cho người già không có lương hưu, hỗ trợ thanh thiếu niên hư học nghề

(PLO)- Đà Nẵng xem xét mở rộng đối tượng thụ hưởng, trợ cấp xã hội hằng tháng cho người cao tuổi từ đủ 75 đến 80 tuổi mà không có lương hưu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-12, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Đà Nẵng cho biết, kỳ họp thứ 15 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 12 đến 14-12 để xem xét, thảo luận, cho ý kiến đối với 149 báo cáo, tờ trình quan trọng được người dân quan tâm.

Theo đánh giá của HĐND TP, năm 2024 tiếp tục xác định có những khó khăn và thuận lợi đan xen trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của TP. Tuy nhiên, TP đặc biệt quan tâm và luôn nỗ lực thực hiện công tác bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết các vấn đề dân sinh, mọi sự phát triển của TP đều hướng đến chất lượng cuộc sống của người dân.

không có lương hưu
HĐND TP Đà Nẵng sẽ xem xét quyết định trợ cấp xã hội hằng tháng cho người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi mà không có lương hưu.

Do đó, tại kỳ họp lần này, HĐND TP sẽ xem xét, quyết định nhiều chính sách an sinh xã hội quan trọng, mang tính chất đặc thù riêng như chính sách hỗ trợ học nghề đối với lao động thuộc diện chính sách, xã hội.

Theo đó, chính sách này sẽ thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng lao động là thanh thiếu niên hư, vi phạm pháp luật, học sinh bỏ học; lao động là người hoạt động mại dâm hoàn lương; lao động trong các hộ thuộc diện di dời, giải tỏa, thu hồi đất sản xuất. Đây được xem là cơ sở quan trọng để TP kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội gắn với mục tiêu có việc làm cho người dân.

Đối với lao động là thanh thiếu niên hư, vi phạm pháp luật, học sinh bỏ học; lao động là người hoạt động mại dâm hoàn lương sẽ được TP hỗ trợ 2 triệu đồng/người/khóa học. Lao động trong các hộ thuộc diện di dời, giải tỏa, thu hồi đất sản xuất sẽ được hỗ trợ 3 triệu đồng/người/khóa học.

Đặc biệt, xem xét, sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 34 của HĐND TP thông qua mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội. Mở rộng đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn, trợ cấp xã hội hằng tháng cho các đối tượng như: Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi mà không có lương hưu; người mắc bệnh ung thư, suy thận mãn chạy thận nhân tạo có giấy chứng nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền mà không có lương hưu, tiền lương; người khuyết tật nhẹ là thế hệ thứ ba của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và một số chính sách xã hội quan trọng khác.

Những chính sách được trình tại kỳ họp lần này sẽ góp phần đạt được mục tiêu thực hiện tốt Chương trình an sinh xã hội của TP Đà Nẵng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII.

HĐND TP Đà Nẵng xác định đây là những chính sách có tác động sâu rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân trên địa bàn TP. Và được xem là những chính sách đặc thù riêng có của Đà Nẵng so với các địa phương khác trong cả nước và được đông đảo người dân ủng hộ.

Đà Nẵng họp chuẩn bị thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.