Đà Nẵng: Vẫn chưa rõ nguyên nhân gà chết sau khi ăn cá

(PLO)- Chi cục Chăn nuôi và thú y TP Đà Nẵng đã phân công cán bộ hằng ngày quản lý, theo dõi bảy con gà còn lại trong đàn gà mà sau khi ăn cá thì lăn ra chết.

Sáng 17-5, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Cao Xuân Thái, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và thú y TP Đà Nẵng, cho biết hiện nay đang có thông tin về việc hộ chăn nuôi gà của bà Nguyễn Thị Hòa (tổ 76, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) bị chết bảy con gà do ăn cá.

Theo ông Cao Xuân Thái, sau khi tiếp nhận thông tin Chi cục đã đến tận hộ gia đình trên cùng với chính quyền địa phương để nắm thông tin.

Qua phân tích chuyên môn, Chi cục Chăn nuôi và thú y cho hay toàn bộ đàn gà của gia đình bà Hòa chưa được tiêm phòng các loại vaccine phòng dịch. Ngày 11-5-2016, đàn gà bị chết bảy con, gồm sáu con gà khoảng 15-20 ngày tuổi và và một con gà mái.

Qua làm việc thì chủ hộ khai báo, ngày 11-5-2016 ngoài các loại thức ăn gia đình cho ăn, gia đình còn cho gà ăn thêm một ít cá vụn, chủ yếu là cá sông xin từ người bán cá ngoài chợ, chủ nhà nghi ngờ gà chết do ngộ độc từ cá.

Ông Cao Xuân Thái, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và thú y TP Đà Nẵng, cho hay vào chiều 16-5, khi đến kiểm tra số gà chết thì gia đình đã tự tiêu hủy. Vì vậy Chi cục không thể tiến hành lấy mẫu xét nghiệm nhằm xác định nguyên nhân. Qua làm việc với chủ hộ, được biết đàn gà được nuôi từ các nguồn thức ăn khác nhau; phương pháp nuôi thả vườn, chưa được tiêm phòng dịch bệnh; đa số gà chết mới 15-20 ngày tuổi. Trong đàn gà gồm 14 con của chủ hộ, hiện nay bảy con còn lại vẫn khỏe mạnh. Vì vậy chưa thể xác định được nguyên nhân cụ thể dẫn đến cái chết của bảy con gà trên.

"Đến nay vẫn chưa có kết luận về việc gà chết có phải do ăn cá hay không và chúng tôi đang tiếp tục theo dõi. Chúng tôi cũng đã đặt vấn đề mua đàn gà còn lại để về kiểm tra nhưng mấy đứa nhỏ trong gia đình họ khóc không cho nên đành cử cán bộ tiếp tục theo dõi những con gà còn lại" - ông Thái nói.

Được biết hiện nay Chi cục Chăn nuôi và thú y TP Đà Nẵng đã phân công cán bộ hằng ngày quản lý, theo dõi số gà còn lại; sẽ lấy mẫu để xét nghiệm khi cần thiết.

Đồng thời, Chi cục Quản lý chất lượng nông-lâm-thủy sản sẽ tiến hành kiểm tra và xét nghiệm nguồn các loại cá vụn cùng nguồn gốc. Sau khi có kết quả sẽ thông tin đến người dân và các cơ quan báo chí. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.