Đà Nẵng vẫn chưa có phương án lâu dài cho việc thiếu nước sạch

(PLO)- Cuộc họp khẩn được triệu tập do phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chủ trì cùng lãnh đạo của nhiều sở, công ty cấp nước và thủy điện nhưng vẫn chưa đưa ra được biện pháp lâu dài giải quyết việc thiếu nước sạch.

Sáng 21-8, ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng, đã chủ trì cuộc họp khẩn về vấn đề thiếu nước của thành phố những ngày vừa qua khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Cuộc họp với sự tham dự của lãnh đạo nhiều sở như Tài Nguyên và Môi trường, Xây dựng, NN&PTNT…; lãnh đạo Nhà máy thủy điện A Vương, Sông Bung 4, Đak Mi 4; đặc biệt là hai lãnh đạo của Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco).

Ông Đặng Việt Dũng phát biểu kết luận cuộc họp về xử lý việc thiếu nước sạch của TP Đà Nẵng. Ảnh: HẢI HIẾU

Trong cuộc họp, các ý kiến tham luận của đại diện các sở của Đà Nẵng đưa ra các số liệu cho thấy tình trạng nhiễm mặn ở mức cao thuộc đoạn sông gần Cầu Đỏ. Đoạn sông này nhiễm mặn liên tục trong thời gian qua khiến cửa thu nước thô của Nhà máy nước Cầu Đỏ không thể hút nước xử lý. Tình trạng này có thể kéo dài đến hết tháng 9 này và chưa có con số dự báo chính xác về việc chấm dứt.

Kết luận cho cuộc họp, ông Đặng Việt Dũng yêu cầu các thủy điện tiếp tục xả nước để giải quyết trước mắt về việc đẩy mặn cho Nhà máy nước Cầu Đỏ. Theo đó, Thủy điện A Vương sẽ phải 70 m3/giây từ 15 giờ ngày 21-8 và xả trong vòng 24 giờ để đẩy mặn, sau đó sẽ vận hành theo quy trình liên hồ chứa. Nếu quá trình xả 24 giờ, TP Đà Nẵng yêu cầu giảm lưu lượng xả để tiết kiệm nước dự trữ trong hồ thì thủy điện này thực hiện theo yêu cầu.

Cũng với thời gian trên, Thủy điện Đak Mi 4 xả nước theo lưu lượng 25/m3/giấy đến khi độ mặn tại cửa thu nước Cầu Đỏ giảm xuống dưới 1.000 mg/lít. Còn Công ty Tư vấn xây dựng thủy điện 1 và Công ty cổ phần Sông Bung phải phối hợp chặt chẽ với A Vương và Đak Mi để đảm bảo việc đẩy mặn.

Song song đó, Dawaco chủ động lấy nước từ đập dâng An Trạch và khai thác hiệu quả nguồn nước điều tiết từ các hồ thủy điện để khôi phục nước sinh hoạt. Theo dõi sát diễn biến độ mặn, tình hình thủy văn trên lưu vực để thực hiện các phương án cấp nước đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó, ông Dũng yêu cầu các sở có mặt tham dự của Đà Nẵng họp lại với nhau và phối hợp với các đơn vị liên quan của tỉnh Quảng Nam để xây dựng giải pháp rồi trình Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, phê duyệt. Sau khi có văn bản của Bộ thì mới có cơ sở pháp lý để phối hợp với nhau giải quyết việc thiếu nước.

Người dân quận Sơn Trà đang lấy nước từ giếng bơm lên để dùng tạm. Ảnh: HẢI HIẾU

Trong khi đó, đây không phải là lần đầu tiên trong năm nay TP Đà Nẵng xảy ra tình trạng thiếu nước sạch do nước sông bị nhiễm mặn, trong năm ngoái cũng xảy ra liên tục. Các phương án lâu dài như xây dựng Nhà máy nước Hòa Liên, ngắn hạn là làm đập tạm ngăn mặn trên sông cũng không được nhắc đến trong cuộc họp này. Và biện pháp nhờ thủy điện xả nước là biện pháp vẫn phải phụ thuộc vào thủy điện chứ chưa chủ động.  

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

(PLO)- Nhận diện tình trạng ngập lụt tại TP.HCM là hệ quả của chuỗi tác động phức tạp từ mưa cực đoan, triều dâng cho đến sụt lún nền đất, Sở Xây dựng đã đề xuất khung mục tiêu mới cho kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2036 và tầm nhìn đến 2060.