Đà Nẵng tiếp tục dừng hoạt động karaoke, vũ trường vì COVID-19

(PLO)- Vì dịch COVID-19, Đà Nẵng tiếp tục tạm dừng các hoạt động karaoke, vũ trường, rạp chiếu phim… cho đến khi có thông báo mới.

Chiều 29-4, UBND TP Đà Nẵng có công văn về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Đà Nẵng tiếp tục dừng hoạt động karaoke, vũ trường vì COVID-19. Ảnh: TẤN VIỆT

Tại công văn này, UBND TP Đà Nẵng tiếp tục quán triệt việc không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Giữ khoảng cách tối thiểu 1 m giữa người với người.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị không tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết. Đối với các sự kiện cần thiết thì không tổ chức liên hoan, tiệc mừng.

Đà Nẵng tiếp tục tạm dừng các hoạt động sau cho đến khi có thông báo mới:

Lễ hội, nghi lễ tôn giáo tập trung trên 50 người; giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết; các hội diễn, hội thi và các giải văn nghệ.

Khu vui chơi, giải trí trong nhà, rạp chiếu phim, trò chơi điện tử, trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài, casino, cơ sở làm đẹp (trừ dịch vụ cắt tóc, làm móng), karaoke, spa, massage, quán bar, pub, vũ trường (kể cả trong các khách sạn, cơ sở lưu trú).

Các hoạt động sau đây được phép hoạt động kể từ ngày 30-4 hoặc hoạt động hạn chế:

Các cơ sở huấn luyện thể thao chuyên nghiệp, tập luyện thể thao; cơ sở kinh doanh khu, điểm du lịch, khu di tích, danh lam thắng cảnh (trừ các hoạt động trong nhà).

Hoạt động xe điện bốn bánh và hoạt động vận chuyển khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa.

Vận tải cố định liên tỉnh được hoạt động 100% số chuyến xe trong biểu đồ chạy xe đã được phê duyệt đối với các địa phương thuộc nhóm nguy cơ thấp và không quá 50% đối với các địa phương trong nhóm nguy cơ.

Đám cưới, đám hiếu dưới 50 người. Các cơ sở, hộ gia đình kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố cũng được hoạt động nhưng không tập trung đông người trong cùng một thời điểm với khoảng cách tối thiểu 1 m.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Sở Y tế hỗ trợ, hướng dẫn Trường Đại học Duy Tân và các đơn vị hoàn tất các thủ tục để có thể sản xuất máy thở. Máy thở phải đảm bảo yêu cầu về chất lượng và chuyên môn theo quy định và hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế.

Đà Nẵng tiếp tục thực hiện tổ chức cách ly tại nhà, nơi lưu trú đối với những công dân đến từ các khu vực dịch nguy cơ cao. TP cũng tạm dừng hoạt động kiểm soát, giám sát y tế tại ga tàu, bán đảo Sơn Trà và cảng cá Thọ Quang từ ngày 30-4.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.