Đà Nẵng sẽ 'cầu cứu' Bộ TN&MT để thủy điện xả nước

(PLO)- Việc "cầu cứu" nhằm đảm bảo ổn định, an toàn nguồn nước sinh hoạt cho hơn 1 triệu dân của Đà Nẵng và các vùng lân cận.

Ngày 12-9, Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng cho biết từ ngày 31-8 đến nay, nguồn nước thô tại cửa thu nước Nhà máy nước Cầu Đỏ bị nhiễm mặn. 

Theo đó, độ mặn thường xuyên dao động ở mức 260-2.000 mg/lít, cao nhất là 2.019 mg/lít.  

Công ty đã bơm nước thô từ trạm bơm phòng mặn An Trạch. Nếu mực nước thấp hơn 2 m thì khả năng cấp nước sẽ giảm xuống, mực nước thấp đến cao trình +1,4 m thì trạm bơm An Trạch ngưng hoạt động.

Một khúc sông cạn trơ đáy vì thủy điện không xả nước.

Theo số liệu quan trắc những ngày qua cho thấy mực nước tại trạm bơm An Trạch có thời điểm xuống chỉ còn 0,8 m, khi mực nước dưới 1,4 m thì trạm bơm này dừng hoạt động. Việc này dẫn tới các nhà máy nước Cầu Đỏ và Sân Bay ngưng hoạt động, dẫn đến thiếu nước cục bộ ở một số khu vực trên địa bàn TP. 

Ngày 10-9, Sở TN&MT và Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng đã phối hợp đi khảo sát thực địa nguồn nước mặt tại hạ lưu sông Vu Gia. Kết quả khảo sát thực tế cho thấy nhiều đoạn sông trơ đáy, cao trình mực nước tại đập dâng An Trạch vào thời điểm khảo sát khoảng +1,6 m.

Sở TN&MT TP Đà Nẵng cũng cho biết để đảm bảo ổn định, an toàn nguồn nước sinh hoạt cho hơn 1 triệu dân của Đà Nẵng và các vùng lân cận, sở này đã đề xuất UBND TP Đà Nẵng có văn bản đề nghị Bộ TN&MT chỉ đạo vận hành hệ thống hồ chứa thủy điện ở thượng nguồn sông Vu Gia - Thu Bồn đẩy mặn.

Trạm bơm không còn nước để bơm.

Việc vận hành hồ chứa phải đảm bảo chiều cao mực nước tại đập An Trạch tối thiểu +1,4 m để có thể vận hành trạm bơm phòng mặn An Trạch, cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân TP Đà Nẵng.

Sở TN&MT cũng đề nghị UBND TP Đà Nẵng trình Chính phủ các nội dung liên quan đến việc thành lập Ủy ban quản lý lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn. 

Ủy ban này nhằm đảm bảo việc điều hòa, phân phối nguồn nước, giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trên lưu vực.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT TP Đà Nẵng yêu cầu Công ty Cổ phần Thủy điện Đăk Mi tăng lưu lượng xả nước từ 3,2 m3/giây lên tối đa 12,5 m3/giây liên tục về hạ lưu sông Vu Gia để đẩy mặn trên sông Cầu Đỏ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

(PLO)- Nhận diện tình trạng ngập lụt tại TP.HCM là hệ quả của chuỗi tác động phức tạp từ mưa cực đoan, triều dâng cho đến sụt lún nền đất, Sở Xây dựng đã đề xuất khung mục tiêu mới cho kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2036 và tầm nhìn đến 2060.