Đà Nẵng: Quận nhận trách nhiệm vụ chi sai tiền trợ cấp cho người già

(PLO)- UBND quận Hải Châu (Đà Nẵng) nhận trách nhiệm vì đã thực hiện chi trả tiền trợ cấp sai đối tượng, làm cho các cụ già bị thu hồi tiền.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-8, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM về việc quận Hải Châu đã chi trả tiền sai đối tượng dẫn đến tám hộ gia đình các cụ già bị truy thu tiền hỗ trợ, ông Trương Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu đã nhận trách nhiệm, do sơ suất, triển khai nhanh nên xảy ra tám trường hợp nêu trên.

Ngay khi có bài báo phản ánh, UBND quận Hải Châu đã nhìn nhận ra được vấn đề sai của mình và đã giao Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận, cùng cán bộ phường xuống làm việc với cụ già, người thân gia đình của các cụ.

Cụ Lê Thị Hoa đồng ý thu hồi tiền trợ cấp bằng cách trừ dần hàng tháng sau khi được cán bộ giải thích, vận động. Ảnh: MT.

Cụ Lê Thị Hoa đồng ý thu hồi tiền trợ cấp bằng cách trừ dần hàng tháng sau khi được cán bộ giải thích, vận động. Ảnh: MT.

Qua buổi trao đổi, giải thích, nhận trách nhiệm về mình, tám trường hợp phải thu hồi tiền trợ cấp đều thông cảm cho lỗi sai này. Gia đình các cụ thống nhất với phương án trả tiền theo từng tháng, mỗi tháng các cụ sẽ được nhận 800.000 đồng tiền chế độ nhưng sẽ trừ lại 400.000 đồng và thực nhận 400.000 đồng cho đến khi hết số tiền thu hồi.

Đồng thời, ông Dũng cũng gửi lời cảm ơn đến Báo Pháp Luật TP. HCM đã có bài viết phản ánh xác đáng, chân thành để UBND quận Hải Châu nhận thấy lỗi sai.

“Về lỗi sai, quận xin ghi nhận và sửa sai, sửa sai trong sự hài lòng, vui vẻ của các cụ và triển khai làm tốt các chính sách đề ra”, ông Dũng nói.

Trước đó, báo có bài phản ánh “Quận chi sai, nhiều cụ già bị thu hồi tiền trợ cấp” với nội dung các cụ già trên 80 tuổi, có địa chỉ tại quận Hải Châu (Đà Nẵng) đang được hưởng hai chế độ trợ cấp mỗi tháng thì bất ngờ bị thu hồi tiền trợ cấp của chế độ người già. Lý do chỉ được hưởng một mức trợ cấp cao nhất theo Nghị quyết số 93/2022 bổ sung, sửa đổi Nghị quyết 34/2021 của HĐND TP Đà Nẵng.

Mặc dù Nghị quyết số 93 có hiệu lực từ 26-12-2022 nhưng mãi đến tháng 7-2023, UBND quận Hải Châu mới phát hiện ra đã chi trả sai đối tượng trợ cấp nên phải ra quyết định thu hồi.

Việc thu hồi tiền trợ cấp cũng được triển khai không chặt chẽ, không giải thích, không vận động nên dẫn đến bức xúc cho các cụ già và người thân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.