Đà Nẵng: Phát động xây dựng thư viện Hoàng Sa

(PLO)- Theo ông Võ Ngọc Đồng, Chủ tịch huyện Hoàng Sa, Đà Nẵng, công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa còn lâu dài, nhiều khó khăn, thử thách. Nhưng chủ quyền là vấn đề thiêng liêng và bất khả xâm phạm.

Chiều 18-1, UBND huyện Hoàng Sa, TP Đà Nẵng, tổ chức lễ tiếp nhận tư liệu, hiện vật và phát động xây dựng thư viện Hoàng Sa.

Ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng, kiêm Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa. Ảnh: TẤN VIỆT

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng kiêm Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa, cho hay những năm gần đây, công tác tuyên truyền, bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa đã thu hút đông đảo sự quan tâm, ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân.

Từ khi phát động vào năm 2016 đến nay, UBND huyện Hoàng Sa đã tiếp nhận được 212 hiện vật, tư liệu có giá trị lịch sử, pháp lý cao từ các tổ chức, cá nhân sưu tầm, hiến tặng.

“Không chỉ ở trong nước, cuộc phát động hiến tặng tư liệu, hiện vật về quần đảo Hoàng Sa của UBND huyện Hoàng Sa còn lan tỏa đến người dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại nước ngoài và bạn bè quốc tế. Đó là những nghĩa cử hết sức cao đẹp của nhân dân ta và bạn bè quốc tế” - ông Đồng nói.

Tiến sĩ Võ Công Trí (trái), Nguyên Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng, trao tặng một bản đồ về quần đảo Hoàng Sa do Sở địa lý thủy văn hải quân Pháp xuất bản năm 1885. Ảnh: TẤN VIỆT

Tại buổi lễ, UBND huyện Hoàng Sa đã tiếp nhận nhiều tư liệu, hiện vật mới như: 19 Châu bản triều Nguyễn nói về việc xác lập và thực thi chủ quyền của triều đình nhà Nguyễn trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa do ông Đặng Thanh Tùng - Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước trao tặng; "Hoàng Lê Cảnh Hưng bản đồ" do PGS-TS Nguyễn Tuấn Cường - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm hiến tặng…

Dịp này, UBND huyện Hoàng Sa phát động xây dựng Thư viện Hoàng Sa. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm hệ thống hóa tài liệu pháp lý, các công trình nghiên cứu hướng tới xây dựng Thư viện Hoàng Sa thành một trung tâm nghiên cứu về quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Nhiều tư liệu quý về quần đảo Hoàng Sa được trưng bày. Ảnh: TẤN VIỆT

UBND huyện Hoàng Sa trao quà cho sáu nhân chứng từng sinh sống trên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam trước thời điểm 19-1-1974. Ảnh: TẤN VIỆT

Cũng trong buổi lễ, UBND huyện Hoàng Sa đã tặng sáu suất quà cho sáu nhân chứng từng sinh sống trên quần đảo Hoàng Sa trước thời điểm 19-1-1974.

Từ ngày 28-3-2018, khi Nhà trưng bày Hoàng Sa mở cửa cho đến nay, địa chỉ này đã đón gần 51.000 lượt khách với 831 đoàn đến tham quan, nghiên cứu, học tập. Đặc biệt trong số này có đoàn đại biểu chức sắc tôn giáo toàn quốc; đoàn Đô Đốc, Tư lệnh Hải quân Nhật Bản; đoàn Thư ký các Thượng Nghị sĩ Mỹ… Trong các đoàn đến tham quan, học tập có hơn 27.000 học sinh, chiếm hơn 50% tổng lượng khách. Mới đây, UBND TP Đà Nẵng đã ra quyết định công nhận Nhà trưng bày Hoàng Sa là điểm du lịch của TP.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.