Đà Nẵng linh động xét giấy đi đường của người dân trong ngày cuối tuần

(PLO)- Nhiều người dân Đà Nẵng không kịp chuẩn bị giấy đi đường bản cứng do đang là cuối tuần đã được các chốt kiểm soát linh động giải quyết từng trường hợp.

Gần 24 giờ sau khi UBND TP Đà Nẵng ban hành Chỉ thị 05 tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội vì COVID-19, nhiều người dân không kịp chuẩn bị giấy đi đường bản cứng do cơ quan cấp vì rơi vào ngày nghỉ cuối tuần.

Do đó, nhiều chốt kiểm soát linh động kiểm tra các giấy tờ liên quan, xem xét cụ thể từng trường hợp.

Lực lượng chức năng dừng xe, kiểm tra giấy đi đường và các giấy tờ liên quan đối với tất cả người dân. Ảnh: TẤN VIỆT

Trưa 1-8, tại chốt kiểm soát trên đường Nguyễn Sáng (phường Mân Thái, quận Sơn Trà), chị Phạm Thị Xuân được lực lượng chức năng yêu cầu xuất trình giấy đi đường.

Trình bày tại chốt kiểm soát, chị Xuân cho hay sáng nay đi chợ nhưng chưa mua được thức ăn cần thiết cho con nhỏ hơn hai tuổi nên chị tranh thủ ra siêu thị mini mua thêm.

Chị Xuân trình cho chốt kiểm soát phiếu đi chợ (có ngày 1-8 được đi), chứng minh nhân dân và giấy đi đường theo mẫu cũ do công ty của chị cấp từ trước. Sau khi xem xét, cán bộ kiểm soát cho qua và nhắc nhở chị Xuân chỉ đi siêu thị rồi về ngay, không ghé các nơi không cần thiết.

Các trường hợp không xuất trình được giấy đi đường bản cứng hoặc bản chụp điện thoại, phiếu đi chợ đều bị buộc quay đầu. Ảnh: TẤN VIỆT

Tại một số chốt kiểm soát khác trên địa bàn quận Sơn Trà, nhiều người dân mang theo phiếu đi chợ (đúng ngày) và chứng minh nhân dân đều được cho qua.

Còn với các trường hợp mang theo phiếu đi chợ (không đúng ngày) hoặc không có chứng minh nhân dân, không có giấy đi đường đều bị buộc quay đầu.

Tại chốt kiểm soát trên đường Hoàng Sa, một số nhân viên của các công ty dù không có giấy đi đường bản cứng nhưng có bản chụp được gửi trên điện thoại kèm chứng minh nhân dân nên được cho qua chốt.

Kiểm tra giấy đi đường của một người dân trên đường Hoàng Sa. Ảnh: TẤN VIỆT

Hai nhân viên sửa chữa và bơm gas máy lạnh trình giấy đi đường tại chốt kiểm soát. Ảnh: TẤN VIỆT

Một vấn đề nữa là ở một số tổ dân phố chưa kịp phát phiếu đi chợ cho người dân trong tháng 8.

Ghi nhận của PV tại các chợ, người dân có phiếu đi chợ trong tháng 8 nhưng không đúng ngày đều không được vào chợ.

Riêng các trường hợp chưa được phát phiếu đi chợ trong tháng 8 được các chốt kiểm soát tại chợ xem xét cụ thể. Số ít trường hợp được vào chợ sau khi đã khai báo y tế và trong lúc chợ vắng người.

Tuy nhiên, từ thứ hai (2-8) khi các cơ quan, công sở trở lại làm việc và các tổ dân phố hoàn thành việc phát phiếu đi chợ bổ sung cho người dân, việc kiểm soát tại các chốt sẽ được thực hiện gắt gao hơn.

Như PLO đã thông tin, Chỉ thị 05 của UBND TP Đà Nẵng quy định từ 18 giờ ngày 31-7, người được phép ra khỏi nhà phải có giấy đi đường (do thủ trưởng cơ quan, đơn vị, UBND phường, xã cấp theo mẫu thống nhất trên toàn địa bàn TP)/Thẻ nhà báo hoặc Thẻ đi chợ kèm theo giấy tờ tùy thân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.