Đà Nẵng ghi nhận số ca mắc COVID-19 thấp nhất từ khi 'ai ở đâu ở đó'

(PLO)- Ngày 30-8, Đà Nẵng phát hiện 54 ca COVID-19, thấp nhất từ khi TP áp dụng nguyên tắc “ai ở đâu ở đó” để chống dịch.

Ngày 30-8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng cho biết trong ngày, TP ghi nhận 54 ca mắc COVID-19, trong đó 22 F1 đã cách ly tập trung, 9 ca cách ly tạm thời tại nhà, 17 ca trong khu phong tỏa và 6 ca cộng đồng. Số ca mắc cộng đồng mới được phát hiện khi lấy mẫu xét nghiệm hộ gia đình. 

Dấu hiệu đáng mừng là các chuỗi lây nhiễm trên địa bàn quận Sơn Trà (một trong những điểm nóng của đợt dịch lần này) trong ngày không ghi nhận ca mắc mới. Chuỗi lây nhiễm tại chợ đầu mối lớn nhất TP có dấu hiệu giảm với 34 ca mắc mới, trong đó 17 F1, 14 trường hợp trong khu phong tỏa và 3 ca lấy mẫu đại diện hộ gia đình.

Hiện 5/7 quận, huyện ghi nhận số ca mắc có nguy cơ lây lan cho cộng đồng (trừ quận Sơn Trà, huyện Hòa Vang). Trong đó các địa phương có số ca nguy cơ lây lan cao nhất gồm quận Hải Châu (15 ca), quận Thanh Khê (8 ca), quận Cẩm Lệ (7 ca).      

Từ ngày 10-7 đến nay TP ghi nhận 3.926 ca COVID-19.

Trong ngày, các quận, huyện đã xử phạt 46 trường hợp vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch với số tiền hơn 250 triệu đồng. Lũy kế từ ngày 18-6 đến nay, cơ quan chức năng đã xử phạt 1.181 trường hợp với số tiền hơn 4,4 tỉ đồng. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.