Đà Nẵng: Dịch đau mắt đỏ diễn biến ra sao?

(PLO)- Sau một thời gian dài bùng phát dịch, hiện bệnh đau mắt đỏ ở Đà Nẵng đã có xu hướng giảm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-10, Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, tuần từ ngày 02-10 đến 08-10, thống kê từ bốn bệnh viện công lập, năm bệnh viện tư nhân và bốn trung tâm y tế trên địa bàn có 1.305 trường hợp đến khám, điều trị đau mắt đỏ; giảm gần 50% so với tuần trước.

Trong đó, Bệnh viện Mắt Đà Nẵng ghi nhận 856 trường hợp, giảm 43% so với tuần trước.

Đây được cho là tín hiệu tốt của việc triển khai đồng bộ các biện pháp các biện pháp kiểm soát, phòng, chống, thu dung điều trị bệnh đau mắt đỏ tại Đà Nẵng.

dau-mat-do-o-nha-7176-7549.jpg
Hai mẹ con bị lây nhiễm bệnh đau mắt đỏ nên phải ở nhà. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Trước đó, vào khoảng đầu tháng 9, chỉ riêng Bệnh viện Mắt Đà Nẵng đã ghi nhận hơn 300 ca bệnh đau mắt đỏ đến khám, điều trị mỗi ngày. Các ca bệnh chủ yếu là trẻ em.

Riêng trong 10 ngày từ ngày 1 đến 11-9, các bệnh viện đã khám và điều trị 1.335 trường hợp đau mắt đỏ (767 trẻ em, chiếm tỷ lệ 57,5%). Số lượng trẻ em khám ngoại trú tăng đột biến, trong đó trên 80% được chẩn đoán bị đau mắt đỏ.

Mặc dù tình hình dịch bệnh đau mắt đỏ đã giảm nhưng các bác sĩ khuyến cáo người dân không chủ quan mà vẫn tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh để bảo vệ phòng ngừa cho bản thân, gia đình và xã hội.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.