Đà Nẵng: Dân đồng ý thì mới giải tỏa, di dời khu 'ổ chuột'

(PLO)- Như vậy là sau một tháng kể từ ngày đối thoại, người dân khu “ổ chuột” chợ Cồn đã đồng ý ra đi để đến nơi ở mới. Trước khi ra quyết định di dời, giải tỏa, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã đi thị sát, đối thoại và lấy phiếu thăm do ý kiến dân trước, dân đồng ý thì mới triển khai thực hiện.

Ngày 20-4, UBND TP Đà Nẵng cho biết, sau khi chính quyền TP phát phiếu lấy ý kiến các hộ dân khu ổ chuột tại khu vực chợ Cồn thì chỉ có 5% người dân không đồng ý di dời. Còn lại 95% người dân nơi đây đồng ý với chủ trương của TP là giải tỏa, di dời đến nơi ở mới.

Theo đó, TP đã phát ra 93 phiếu và có 88 phiếu người dân các tổ 10, 11, 12 và 13 (phường Hải Châu 2, quận Hải Châu) đồng ý di dời. Được biết, đây là khu vực hết sức luộm thuộm, nhếch nhác và nhiều hộ dân với nhiều thế hệ cùng sống trong những ngôi nhà chỉ từ 8-10m2. Đây cũng được xem là một trong những khu dân cư tồi tàn nhất tại khu vực trung tâm TP Đà Nẵng.

Người dân khu “ổ chuột” chợ Cồn đồng ý giải tỏa với niềm tin sau khi đến nơi ở mới cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn như cam kết của lãnh đạo TP Đà Nẵng. LÊ PHI

Trước đó, như Pháp Luật TP.HCMđã phản ánh, chiều 20-3-2015, Bí thư Thành ủy Trần Thọ và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã đích thân đến đối thoại với các hộ dân tại khu vực Chợ Cồn để giải tỏa khu vực này. Sau đó, hai vị lãnh đạo cao nhất của TP Đà Nẵng đã đi thị sát thực thế đời sống của người dân để lắng nghe nguyện vọng của dân.

Theo ông Trần Thọ (Bí thư Thành ủy Đà Nẵng), thành phố muốn lấy ý kiến của người dân trước nếu được 80% số bà con đồng ý thì thành phố mới triển khai làm. Vì giải tỏa đền bù ảnh hưởng đến đời sống người dân nên lãnh đạo thành phố muốn hỏi và lắng nghe ý dân nói. Chính quyền không muốn giải tỏa rồi đi cưỡng chế, gây mâu thuẫn giữa nhà nước và nhân dân. Tại cuộc đối thoại này gần như 100% người dân đồng ý di dời. Tuy nhiên, để người dân có thời gian suy nghĩ chín chắn hơn, ông Trần Thọ và Huỳnh Đức Thơ đã yêu cầu Văn phòng UBND TP Đà Nẵng làm phiếu để xin ý kiến dân một lần nữa.

Sau đó, ông Thọ chỉ đạo Trung tâm khai thác quỹ đất tìm ngay 150 lô tại khu vực trung tâm quận Hải Châu để bố trí cho người dân chợ Cồn sau khi đồng ý di dời. Ngoài ra, ông Thọ cũng yêu cầu UBND TP Đà Nẵng, Sở Xây dựng khẩn trương lên phương án xây dựng khu chung cư cho người dân (bán cho những hộ không nhận đất tái định cư mà muốn sở hữu căn hộ-PV). Theo ông Trần Thọ, để xây dựng chung cư, di dời các hộ dân chợ Cồn thì ngân sách TP phải bỏ ra ít nhất 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, để người dân khu ổ chuột chợ Cồn được sống tốt hơn thì TP sẵn sàng bỏ tiền ra làm.

Đến thời điểm này, Viện quy hoạch TP Đà Nẵng đang bắt tay vào việc thiết kế chung cư và Trung tâm quỹ đất cũng đã có phương án bố trí tái định cư cho người dân khu vực chợ Cồn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.