Đà Nẵng: 'Cụ' mai 100 tuổi năm nào cũng xuống núi biểu diễn

(PLO)- Cây mai cổ thụ được trưng bày tại Hội hoa xuân Đà Nẵng thu hút sự chú ý của nhiều người bởi vẻ đẹp tự nhiên, tuổi đời hơn 100 tuổi.

Cứ  dịp cuối năm, nhiều người dân Đà Nẵng lại đến Hội hoa xuân ở đường 2 tháng 9 (quận Hải Châu) để chiêm ngưỡng, mua sắm cây cảnh về chưng Tết.

Một trong những cây hoa độc đáo thu hút sự chú ý của nhiều người là cây mai có tuổi đời hơn 100 năm (bên trái), được lấy từ nhà vườn hoa của anh Trương Hoài Phong (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) đem ra Đà Nẵng để trưng bày trong những dịp cận Tết Nguyên Đán hằng năm. 

Theo anh Phong, cây mai cổ thụ này có chiều cao gần 4 m, điểm độc đáo của gốc mai này là thân gồm 5 nhánh lớn mang ý nghĩa trực sinh, ngũ phúc. Chủ nhân cây mai cho biết hiện cây có giá hơn 3 tỷ đồng nhưng chưa có ý định bán, chỉ dùng để trưng bày và cho thuê.

Năm nay thời tiết thất thường nên việc chăm sóc mai gặp khó khăn hơn mọi năm. “Khó nhất vẫn là công đoạn vận chuyển mai từ Gia Lai ra Đà Nẵng trưng bày vì cây có kích thước lớn và nặng”, anh Phong nói.

Là người thường xuyên đến với Hội hoa xuân vào những dịp cuối năm, anh Nguyễn Văn Tiền (ngụ quận Hải Châu) không còn lạ lẫm trước cây mai 100 năm tuổi này. “Hoa mai năm nay nở đúng dịp hơn năm ngoái, không thể chê vào đâu được”, anh Tiền nói.

Anh Phong cho biết, chậu mai hình rồng là do gia đình anh tự đúc. Đến dịp cận Tết sẽ được tô sơn màu vàng rồi đem đến hội hoa để trưng bày.

Trong năm nay, hơn 10 cây mai cổ thụ khác cũng được anh Phong đem ra Đà Nẵng để trưng bày, giá mỗi cây dao động từ 100 triệu đến 2 tỷ đồng.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lượng khách mua mai giảm mạnh, vườn mai của anh Phong nhắm vào đối tượng khách thuê là chính, mức giá cho thuê từ 30-100 triệu đồng/cây mai tùy loại. Hiện đã có 10 chậu mai đã được anh Phong cho thuê.

“Năm nay, tình hình kinh doanh khó khăn, nhưng tôi đã có nhiều phương án để ổn định buôn bán. Hi vọng doanh thu năm nay cũng đạt 1 tỷ đồng như năm ngoái”, chủ nhân vườn mai cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.