Đà Nẵng bác tin đồn bỏ chủ trương đưa người ăn xin vào cơ sở bảo trợ

(PLO)- Không có chuyện Đà Nẵng bỏ chủ trương nhân văn đưa người lang thang xin ăn vào cơ sở bảo trợ xã hội.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những ngày qua, dư luận tại Đà Nẵng xôn xao trước thông tin UBND TP bãi bỏ Quyết định 02/2015 về việc đưa người lang thang xin ăn vào cơ sở bảo trợ xã hội.

Trao đổi về việc này, ông Nguyễn Đăng Hoàng, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Đà Nẵng khẳng định: “TP không bỏ đi chủ trương nhân văn về việc đưa người lang thang xin ăn vào cơ sở bảo trợ xã hội”.

Đà Nẵng nổi tiếng với các chương trình "5 không", "3 có", "4 an". Ảnh: TẤN VIỆT

Đà Nẵng nổi tiếng với các chương trình "5 không", "3 có", "4 an". Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ông Hoàng, thực hiện chương trình “TP 5 không”, trong đó có “Không có người lang thang xin ăn”, ngày 16-1-2015, UBND TP Đà Nẵng ban hành Quyết định 02/2015 về việc đưa người lang thang xin ăn vào cơ sở bảo trợ xã hội.

Quyết định này căn cứ Nghị định 68/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội.

Ông Hoàng cho hay, từ năm 2015 đến hết năm 2021, Đà Nẵng đã tập trung 1.492 lượt người đưa vào các cơ sở bảo trợ xã hội.

Trong đó, có 419 lượt người lang thang không nơi cư trú, 365 lượt người xin ăn, 157 lượt người xin ăn biến tướng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội TP.

TP cũng đưa 551 lượt người tâm thần lang thang về điều trị tại Bệnh viện Tâm thần và chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng Người tâm thần TP.

Điều này đã góp phần bảo đảm an ninh trật tự, mỹ quan đô thị và an sinh xã hội trên địa bàn Đà Nẵng những năm qua.

Tuy nhiên theo ông Hoàng, ngày 15-3-2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 20/2021 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Trong đó có quy định một số đối tượng được đưa vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội như: trẻ em, người lang thang xin ăn và đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác theo quyết định của Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Qua rà soát văn bản theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Đà Nẵng nhận thấy Quyết định 02/2015 của UBND TP không còn phù hợp theo quy định tại Nghị định 20/2021 của Chính phủ.

Theo đó, trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở LĐ-TB&XH đã tham mưu UBND TP Đà Nẵng và đang lấy ý kiến các ngành, địa phương về bãi bỏ Quyết định 02/2015.

Đồng thời, Sở LĐ-TB&XH Đà Nẵng đang dự thảo quyết định mới của Chủ tịch UBND TP quy định đưa người lang thang xin ăn vào cơ sở bảo trợ xã hội để lấy ý kiến các ngành.

“Quyết định mới đang trong thời gian hoàn thiện để trình Chủ tịch UBND TP ban hành đúng thẩm quyền. Đây là việc bãi bỏ quyết định hành chính để thay thế bằng quyết định hành chính khác phù hợp chứ không bỏ chủ trương nhân văn này”, ông Hoàng khẳng định.

Chương trình "TP 5 không" của Đà Nẵng gồm:

1. Không có hộ đói.

2. Không có người mù chữ.

3. Không có người lang thang xin ăn.

4. Không có người nghiện ma túy.

5. Không có giết người cướp của.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.