Đã làm rất kỹ và đủ thủ tục về bãi xe lăng Khải Định

(PLO)- Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế khẳng định đã làm rất kỹ và đầy đủ thủ tục đối với dự án bãi đỗ xe tham quan lăng vua Khải Định.

Sáng 29-8, ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, cung cấp thông tin báo chí liên quan đến dự án bãi đỗ xe tham quan lăng vua Khải Định (thuộc xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy) trước những ý kiến dư luận cho rằng bãi đỗ xe này đang xâm phạm đến cảnh quan di sản.

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế trao đổi với báo chí. Ảnh: NGUYỄN DO

Ông Phan Thanh Hải cho biết, điểm tham quan Lăng Khải Định luôn thu hút rất đông khách tham quan, chiếm khoảng 30% lượng du khách đến với quần thể di tích cố đô Huế. Nhưng từ trước đến nay du khách đến lăng Khải Định, thường đỗ xe ngay bãi đất trước mặt tiền của lăng nên rất lộn xộn. Đặc biệt vào những ngày cao điểm, xe du lịch phải đỗ ngay ở bên đường ảnh hưởng đến giao thông cũng như cảnh quan tôn nghiêm ở trước lăng.

Từ nên từ năm 2014, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã lập dự án đầu tư bãi đỗ xe tham quan lăng Khải Định. Theo bản đồ khoanh vùng bảo vệ di tích, khu vực xây dựng bãi đỗ xe thuộc khu vực II khoanh vùng bảo vệ di tích lăng vua Khải Định với diện tích 4.975 m2. Dự án được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phê duyệt và có ý kiến thỏa thuận của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. 

Bãi đỗ xe mới (khoanh màu đỏ), bãi đỗ xe cũ (khoanh màu vàng). Bãi đỗ xe mới được dời ra khu vực II, khoanh vùng bảo vệ di tích.

Theo kết quả nghiên cứu các tư liệu và hình ảnh lịch sử cho biết, khu vực này vốn là bãi tập kết vật liệu và xây dựng lán trại công trường của lính, thợ xây dựng lăng vua Khải Định. Hiện nay, tại khu vực này vẫn còn một cái giếng cổ, vốn là giếng được đào để cung cấp nước sinh hoạt cho lính, thợ xây ngày xưa. Dự án sẽ bảo tồn và phát huy giá trị chiếc giếng cổ này.

"Chúng ta đưa bãi đỗ xe cũ nằm ngay trong khu vực I, ngay tiền án của lăng sang một khu đất cách đó 300m thuộc khu vực II. Theo luật di sản văn hóa thì khu vực II là khu vực được phép xây dựng các công trình để tôn tạo về văn hóa về hạ tầng du lịch", ông Hải nói.

Mặt bằng quy hoạch tổng thể bãi đỗ xe lăng Khải Định.

Đồng thời, diện tích bãi đỗ xe chỉ chiếm 1,33 % diện tích khu vực bảo vệ II và chỉ chiếm chưa đến 1% tổng diện tích khu vực bảo vệ lăng vua Khải Định (55 ha). Theo trung tâm bảo tồn thì quy mô này rất nhỏ và nằm trong ngưỡng cho phép về quy hoạch, xây dựng, đảm bảo yếu tố cảnh quan hài hòa.

"Chúng tôi đã khảo sát, đánh giá và lấy ý kiến của cơ quan ban ngành. Riêng về bãi đỗ xe lăng Khải Định tôi khẳng định bãi xe này chúng tôi đã làm rất kỹ", ông Phan Thanh Hải nhấn mạnh.

Theo Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế, quy mô của bãi đỗ xe theo thiết kế phục vụ cùng lúc cho 31 ô tô và khoảng 30 xe máy, xe đạp cho cán bộ nhân viên và khách tham quan. Trong khuôn viên bãi đỗ xe có bố trí diện tích để trồng cây xanh tạo cảnh quan hài hòa.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.