Cứu bé trai 16 tháng tuổi bị thủng túi thừa Meckel, viêm phúc mạc

(PLO)- Viêm túi thừa Meckel thường xuất hiện chủ yếu ở trẻ em, tuy nhiên bệnh nhi mới 16 tháng tuổi bị thủng túi thừa, viêm phúc mạc là trường hợp hiếm gặp. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-3, tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết, sức khỏe bệnh nhi TNAH (16 tháng tuổi) đã ổn định sau khi bệnh viện báo động đỏ phẫu thuật thành công do bệnh nhi bị thủng túi thừa Meckel.

túi thừa
Bệnh nhi bị thủng túi thừa Meckel được phẫu thuật thành công. Ảnh BSN

Được biết, bệnh nhi ngụ Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong. Vào chiều 4-3 bị đau quặn bụng, khóc lớn, người nhà đã tự mua thuốc cho bệnh nhi uống nhưng không giảm.

Đến ngày 5-3, bệnh nhi được đưa đến khám tại Bệnh viện Bắc Bình sau đó chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận vào 16g30 chiều cùng ngày.

Tại khoa cấp cứu ban đầu, chẩn đoán nhanh các bác sĩ nghĩ đến việc bệnh nhi bị đau bụng cấp ngoại khoa nên báo động đỏ, mời các bác sĩ khoa nhi, gây mê và ngoại tổng hợp tiến hành hội chẩn, quyết định mổ nội soi.

Khi đưa vào phòng phẫu thuật, bệnh nhi bất ngờ bị choáng nhiễm trùng do bị viêm phúc mạc toàn thể nên được hồi sức tại chỗ. Sau đó, các bác sĩ đã nội soi thám sát, tiến hành cắt đoạn ruột có túi thừa bị thủng để khâu lại.

Theo các bác sĩ, có khoảng 2% dân số trên thế giới thường có túi thừa nhưng hầu hết chỉ được chẩn đoán khi đã biến chứng. Một trong những biến chứng thường gặp của túi thừa Meckel là tắc ruột và xuất huyết tiêu hóa.

Bệnh nhân bị thủng túi thừa luôn dẫn đến biến chứng viêm phúc mạc. Ngoài ra, túi thừa Meckel cũng có thể gây biến chứng như xuất hiện khối u trong túi thừa hoặc gây dị thường rốn. Nghiêm trọng hơn, nếu bệnh không được điều trị kịp thời có thể làm tăng tỉ lệ tử vong.

Viêm túi thừa Meckel thường không xuất hiện triệu chứng rõ rệt nên rất khó chẩn đoán, trừ khi bệnh chuyển nặng và xuất hiện biến chứng. Khi đó, bệnh trở nên khó chữa trị và khả năng hồi sức kém.

Túi thừa Meckel có triệu chứng thường thấy ở khoảng 60% trẻ em có dấu hiệu lâm sàng của các biến chứng trước 10 tuổi. Một số ít có triệu chứng trước 20 tuổi, số rất ít trước 40 tuổi và không thấy ở người quá lớn tuổi.

Theo các bác sĩ, biến chứng này thường xuất hiện chủ yếu ở trẻ em, tuy nhiên trường hợp bệnh nhi mới 16 tháng tuổi bị thủng túi thừa rất hiếm gặp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.