Cuối năm, phát hiện lượng lớn hoa quả nhập lậu từ Trung Quốc

(PLO)- Lực lượng Quản lý thị trường Hà Giang vừa phát hiện gần 4 tấn hoa quả tươi nhập lậu từ Trung Quốc đang trên đường đi tiêu thụ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thực hiện kế hoạch số 10 của Tổng cục Quản lý thị trường về mở đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm 2022, dịp trước trong, sau tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Hà Giang phối hợp cơ quan chức năng tỉnh đã phát hiện gần 4 tấn hoa quả tươi nhập lậu.

Cụ thể, vào ngày 8-11, Đội QLTT số 2 (Cục QLTT Hà Giang) nhận được nguồn tin báo đã tiến hành phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông Hà Giang) tiến hành dừng phương tiện vận tải 23C-067.xx đang lưu thông trên tuyến Quốc lộ 2 hướng huyện Bắc Quang đi qua huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Sau khi dừng phương tiện, Đội QLTT số 2 thông báo quyết định khám phương tiện vận tải nêu trên. Qua khám Đoàn kiểm tra phát hiện phát hiện gần 4 tấn hoa quả tươi gồm quả lê, quả lựu, quả táo, hồng sấy khô, có xuất xứ Trung Quốc, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam.

Người điều khiển phương tiện và chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ gì để chứng minh nguồn gốc của số lượng hoa quả trên. Để có căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật, Đội QLTT số 2 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa và giấy tờ phương tiện. Theo đó, lực lượng chức năng cũng tiến hành xác minh làm rõ chủ sở hữu hợp pháp, xác định trị giá số hàng hóa trên.

Sau khi xác minh, Đội QLTT số 2 đã tiến hành lập hồ sơ và lập biên bản vi phạm hành chính. Đội trưởng Đội QLTT số 2 ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 16 triệu đồng. Đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tiêu hủy toàn bộ số hoa quả nêu trên là thực phẩm không đủ điều kiện lưu thông theo quy định của pháp luật. Trị giá hàng buộc tiêu hủy 25,6 triệu đồng.

Trước đó vào tháng 9, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, đội QLTT số 1 (Cục QLTT Hà Giang) tiến hành các biện pháp nghiệp vụ xác minh thông tin và phối hợp với các lực lượng chức năng khám xe ô tô tải biển kiểm soát 88H 015.xx đang dừng đỗ giao bán hàng tại chợ trung tâm thành phố Hà Giang.

Đội QLTT số 1 (Cục QLTT Hà Giang) kiểm đếm số hàng hoá vi phạm. Ảnh: QLTT Hà Giang

Đội QLTT số 1 (Cục QLTT Hà Giang) kiểm đếm số hàng hoá vi phạm. Ảnh: QLTT Hà Giang

Kết quả khám phương tiện phát hiện 170 kg hoa quả gồm 100 kg quả nho tươi, 70 kg quả dưa vàng. Tiến hành làm việc với lái xe kiêm chủ hàng hóa, người này đã thừa nhận toàn bộ số hàng hóa hoa quả trên là hàng nhập lậu được một đầu mối mua gom từ những người dân khu vực biên giới Trung Quốc sau đó mang đi tiêu thụ.

Đội QLTT số 1 đã hoàn tất hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ 170 kg hoa quả với tổng trị giá 18,5 triệu đồng.

Theo nhận định của Tổng cục QLTT, năm nay Tết Dương lịch và Nguyên đán rất gần nhau, nhu cầu mua sắm hàng hóa của người dân cũng tăng cao trong thời gian sắp tới. Do đó, Tổng QLTT yêu cầu lực lượng QLTT các tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thương mại, chú trọng kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng nhu cầu tiêu dùng tăng cao vào dịp Tết để tăng giá bất hợp lý, gây bất ổn thị trường, nhất là đối với các mặt hàng được tiêu dùng nhiều trong dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2023.

Bên cạnh đó, đối với các tỉnh có đường biên giới, Tổng cục QLTT cũng yêu cầu lực lượng QLTT ở các địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng, Công an để nắm bắt, kiểm soát thị trường, kịp thời ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm thương mại khi hàng hóa vận chuyển từ khu vực biên giới vào nội địa. Ngoài ra, tăng cường thông tin tuyên truyền đến tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hoá và người tiêu dùng để nâng cao ý thức pháp luật trong hoạt động kinh doanh và văn hoá tiêu dùng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.