Cuối năm lo giữ người lao động

(PL)- Các doanh nghiệp đã ý thức việc giữ chân nhân sự bằng lợi ích hài hòa, có lợi cho đôi bên.

Các doanh nghiệp giữ chân người lao động bằng các giải pháp căn cơ như bảo đảm công việc ổn định, lương và phúc lợi được cải thiện, chính sách chăm lo tết khá chu đáo...

Nhiều chính sách linh hoạt

Ông Lê Quang Hiển, cán bộ công đoàn chuyên trách Công ty TNHH Freetrend (sản xuất giày da, sử dụng 18.000 công nhân, trụ sở KCX Linh Trung 1, Thủ Đức, TP.HCM) khẳng định tình trạng công nhân nhảy việc sau tết không còn phổ biến như các năm trước đó. Cụ thể, ngay những ngày đầu năm 2016, số công nhân trở lại làm việc đạt tỉ lệ hơn 90%. Dự báo năm nay, tỉ lệ công nhân ở lại sẽ tiếp tục cao hơn.

Giải thích về tỉ lệ công nhân trở lại làm việc cao sau tết, ông Hiển tự tin cho rằng do công ty có nhiều chính sách linh hoạt có lợi cho người lao động. Đó là công việc tại công ty ổn định, các chính sách lương và đãi ngộ của doanh nghiệp khá tốt. Cụ thể ngoài tiền lương ổn định với mức 4,2 triệu đồng/tháng, tính chung mức thu nhập người lao động mới vào làm việc khoảng 6 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, công ty còn có khoản tiền nuôi con nhỏ dành cho các công nhân nữ có con. Trong công việc, công ty không gây áp lực quá nhiều về thời gian tăng ca để các ông bố, bà mẹ có thời gian chăm sóc con và nghỉ ngơi phục hồi sức lao động.

Tổ chức các chuyến xe miễn phí cho công nhân về quê ăn tết cũng là một giải pháp để giữ chân người lao động.  Ảnh: P.ĐIỀN

Thưởng tết dứt điểm

Ông Võ Văn Hùng, Chủ tịch công đoàn Công ty Hansae Vina (ngành may mặc, vốn đầu tư Hàn Quốc, trụ sở KCN Tây Bắc - Củ Chi, TP.HCM), cũng cho biết công ty luôn ý thức người lao động là tài sản của doanh nghiệp. Vì vậy, các hoạt động chăm lo người lao động và chế độ tiền lương, phúc lợi luôn được doanh nghiệp và công đoàn cân nhắc đưa vào thỏa ước lao động tập thể để đảm bảo quyền lợi người lao động, thay cho các chính sách mang tính ngắn hạn.

Theo ông Hùng, mặt bằng tiền lương của công ty thuộc “top” tại KCN Tây Bắc - Củ Chi. Cụ thể, lương được chia làm 10 bậc, trong đó bậc thấp nhất 4,2 triệu đồng/tháng. Ngoài tiền lương còn có thêm các khoản phụ cấp như xăng xe, nhà ở, chuyên cần, thâm niên…, tổng cộng người lao động có thu nhập khoảng 6 triệu đồng/tháng. Ngoài tiền lương tối thiểu được điều chỉnh hằng năm, công ty còn nâng bậc cho người lao động để căn cứ theo đó điều chỉnh lương tối thiểu và tính tiền tăng ca.

Ngoài ra, vào dịp tết công ty và công đoàn còn tặng vé xe cho công nhân ở các tỉnh miền Trung và phía Bắc về quê đón tết. “Đây là những hoạt động thiết thực khiến 9.500 công nhân của công ty trở lại làm việc sau tết. Đồng thời, các khoản thưởng cuối năm đối với người lao động đều được công ty giải quyết dứt điểm trước khi nghỉ tết để người lao động phấn khởi, yên tâm quay lại làm việc” - ông Hùng nói.

Qua thời “không thích thì cho nghỉ”

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM (FALMI), cho biết thông thường trong hai quý đầu năm sẽ diễn ra tình trạng dịch chuyển lao động giữa các doanh nghiệp, đây là quy luật tự nhiên. Đáng lưu ý, tình trạng nhảy việc không chỉ rơi vào khu vực lao động phổ thông mà cả lao động cấp trung và cấp cao.

“Những thiệt hại khi nhân lực cấp trung và cấp cao nhảy việc rất lớn, vì khi nhân lực cấp trung và cấp cao rời công ty họ sẽ kéo các nhân sự cấp dưới đi cùng. Chưa kể doanh nghiệp còn bị thiệt hại về nguồn tài nguyên vô hình như các mối quan hệ với khách hàng thân thiết giờ đây cũng mất và phải làm lại từ đầu” - ông Tuấn cảnh báo.

Tuy nhiên, gần đây các doanh nghiệp đã ý thức việc thu hút, giữ chân nhân sự bằng cách hài hòa lợi ích, cân bằng lao động, thay vì điều hành cảm tính, không thích thì cho nghỉ.

“Với người lao động, họ có nhiều lý do để nhảy việc. Tuy nhiên, nhảy việc vì “đứng núi này trông núi nọ” do chênh nhau vài trăm ngàn tiền lương là không nên, mà phải nhìn thấu đáo đơn vị đó có chính sách việc làm ổn định hay không, chính sách bồi dưỡng, đào tạo và môi trường làm việc để phát triển tay nghề như thế nào” - ông Tuấn chia sẻ.

Chính sách việc làm ổn định

Điều kiện tiên quyết để níu chân người lao động là chính sách việc làm ổn định, tiếp theo là cơ hội phát triển nghề nghiệp, thay vì các chính sách phúc lợi ngắn hạn. Bây giờ đã qua cái thời doanh nghiệp giữ chân người lao động bằng cách giữ lại một phần tiền lương và thưởng tết. Cách làm này sẽ khiến người lao động ức chế, thậm chí có tác dụng ngược. Khi quay lại người lao động sẽ không còn mặn mà với doanh nghiệp, vì trong suy nghĩ năm tới tình cảnh “găm” lương, thưởng tết sẽ tái diễn.

Ông TRẦN ANH TUẤN, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.