Cuộc sống bình dị của những người dân Triều Tiên

Nhiếp ảnh gia David Guttenfelder và nhà báo EricTalmadge của hãng AP vừa được cấp phép để đi "thám hiểm" Triều Tiên. Cả hai đã ghi lại được những hình ảnh ấn tượng về đất nước vốn được coi là "bí ẩn" nhất thế giới này.

Cuộc sống bình dị của những người dân Triều Tiên ảnh 1Chân dung của hai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành và Kim Jong Il được chiếu sáng trên một tòa nhà ở Bình Nhưỡng. (Nguồn: AP)

Cuộc sống bình dị của những người dân Triều Tiên ảnh 2Học sinh nông thôn giúp người dân sửa một con đường ở tỉnh North Hamgyong. (Nguồn: AP)
Cuộc sống bình dị của những người dân Triều Tiên ảnh 3Hai nhà báo của AP đã được đến thăm những nơi chưa từng có nhà báo nước ngoài nào được cấp phép tới. Những bé trai chơi bóng đá ở thành phố Hyesan ở tỉnh Ryanggang. (Nguồn: AP)
Cuộc sống bình dị của những người dân Triều Tiên ảnh 4Một người đàn ông ngồi bên cạnh đống lửa ở thị trấn Samjiyon, tỉnh Ryanggang. (Nguồn: AP)
Cuộc sống bình dị của những người dân Triều Tiên ảnh 5Một người đàn ông ngồi trú mưa bên cạnh những tấm biển ở thị trấn Samjiyon . (Nguồn: AP)
Cuộc sống bình dị của những người dân Triều Tiên ảnh 6Một người đàn ông đi xe đạp đến ngôi làng ở North Hamgyong. (Nguồn: AP)
Cuộc sống bình dị của những người dân Triều Tiên ảnh 7Một đám đông tụ tập ở bãi biển tại Wonsan để thưởng thức bữa ăn ngoài trời. (Nguồn: AP)
Cuộc sống bình dị của những người dân Triều Tiên ảnh 8Người dân nghỉ ngơi bên cạnh đường ray xe lửa ở North Hamgyong. (Nguồn: AP)
Cuộc sống bình dị của những người dân Triều Tiên ảnh 9Những bức tượng có hình người chơi nhạc cụ ở phía nam Samsu. (Nguồn: AP)
Theo HUY ĐỒNG (VIETNAM+)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?LENS

(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.