Cục Người có công trả lời trường hợp 1 gia đình liệt sĩ chưa được giải quyết chế độ thờ cúng

(PLO)- Đại diện Cục Người có công cho biết đã liên hệ với Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ để có phương án cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình ông Nguyễn Hữu Ích.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Liên quan đến sự việc gia đình ông Nguyễn Hữu Ích (ngụ Khu 1b, xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) bất ngờ bị “treo” chế độ thờ cúng liệt sĩ suốt 4 năm, ngày 17-9, trao đổi với PLO, đại diện Cục Người có công cho biết trước đây đơn vị đã có văn bản trả lời gia đình.

Theo đó, qua tra cứu hồ sơ, Cục không tìm thấy tên liệt sĩ Nguyễn Trọng Quán (anh trai ông Ích). Về việc gia đình cung cấp số Bằng Tổ quốc ghi công, đại diện Cục lý giải do yếu tố lịch sử nên "số Bằng cũng có những trường hợp nhầm, trùng”.

Để có cơ sở xem xét, cấp lại Bằng "Tổ quốc ghi công", Cục Người có công cho biết đã trao đổi với Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ, đề nghị đơn vị này kiểm tra. Nếu hồ sơ địa phương quản lý bị thất lạc, thiếu sót, cần có văn bản đề nghị Cục rà soát, cấp trích lục làm cơ sở cấp lại Bằng "Tổ quốc ghi công" cho gia đình ông Ích.

Ngoài ra, theo quy định hiện nay, việc quản lý hồ sơ người có công đã được phân cấp cho địa phương. Do đó, gia đình cần làm đơn gửi Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ để được kiểm tra, trả lời theo thẩm quyền.

cục người có công
Hiện gia đình ông Nguyễn Hữu Ích vẫn giữ số Bằng tổ quốc ghi công và các giấy tờ liên quan, trong khi địa phương bảo không tìm thấy. Ảnh: V.LONG

Cùng ngày, ông Ích cho biết gia đình đã nhiều lần gửi đơn đến các cấp thẩm quyền. Mới đây nhất, xã Phù Ninh thông tin cho gia đình biết về việc đã cung cấp đủ hồ sơ cấp Bằng Tổ quốc ghi công lên Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ. “Hiện gia đình vẫn đang chờ kết quả” – ông Ích cho hay.

Như PLO đưa tin, gia đình ông Ích từng nhiều năm liền được hưởng chế độ chính sách đối với người có công. Tuy nhiên, từ năm 2021, chế độ thờ cúng liệt sĩ Nguyễn Trọng Quán bị dừng chi trả, trong khi khoản tiền này Nhà nước vẫn cấp về xã.

Theo hồ sơ, liệt sĩ Nguyễn Trọng Quán hy sinh ngày 14-4-1949 tại Trung Quốc trong một trận chống thổ phỉ. Năm 1959, Bộ Quốc phòng truy tặng Huy chương, đến 1971 ông được cấp Bằng Tổ quốc ghi công.

Năm 1982, Ty Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc (nay là Phú Thọ) cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ. Đến năm 2005, UBND xã Phú Nham (nay là xã Phù Ninh) xác nhận ông Ích là người thờ cúng liệt sĩ Nguyễn Trọng Quán.

Thế nhưng từ năm 2021, khi rà soát hồ sơ, chính quyền địa phương cho biết không thấy tên liệt sĩ Nguyễn Trọng Quán. Dù gia đình đã cung cấp đầy đủ giấy tờ gốc, các cơ quan chức năng vẫn yêu cầu chứng minh thêm.

Ông Ích cho rằng việc thất lạc hồ sơ thuộc trách nhiệm cơ quan quản lý, không thể để gia đình mất quyền lợi. “Số tiền không lớn nhưng đó là danh dự, là sự ghi nhận máu xương của anh trai tôi với Tổ quốc” – ông bức xúc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.