Cửa Đại bị bồi lấp nặng, tàu thuyền không thể ra khơi

Cửa Đại là nơi nước sông Thu Bồn - một trong những con sông lớn ở Quảng Nam hòa vào biển cả. Từ cửa biển này, hàng nghìn tàu đánh cá của ngư dân các huyện Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn, thành phố Hội An và ngư dân các vùng lân cận đi về sau mỗi chuyến hành nghề trên biển.

Tuy nhiên, sau các trận lũ lớn vừa qua, Cửa Đại đã bị bồi lấp nặng nề, khiến hàng trăm tàu đánh cá của ngư dân buộc phải thúc thủ vì không thể vượt qua cửa biển cạn để ra khơi.

Chúng tôi về Cửa Đại ngay sau khi nhận đuợc thông tin cửa biển này bị bồi lấp. Hàng trăm chiếc tàu đánh cá của ngư dân sau những ngày dài nằm tránh trú bão tại các âu neo đậu tàu thuyền Hồng Triều thuộc huyện Duy Xuyên và rừng dừa nước Cẩm Thanh, thành phố Hội An lại tiếp tục nằm bờ. Trên bờ, từng toán ngư dân đăm chiêu hướng mắt ra biển khơi mà trong lòng như có lửa đốt.


Cửa Đại bị bồi lấp nặng, tàu thuyền không thể ra khơi ảnh 1

Hàng chục m3 đất, cát ở bờ biển Cửa Đại bị triều cường làm sạt lở ăn sâu vào đất liền. (Ảnh: Thanh Long/TTXVN)
Ông Đặng Văn Bảy, chủ tàu cá Qna 93557 TS có công suất 320 CV cho hay từ bao đời nay Cửa Đại là “cửa ngõ” của các thế hệ ngư dân nối tiếp nhau hành nghề trên biển. Ngư dân các làng chài ven Cửa Đại thuộc lòng từng con nước, từng ngọn sóng của cửa biển này. Cửa Đại được ngư dân ví như “cầu vượt” trên đường bộ vậy. Còn bây giờ Cửa Đại đã bít lối đi của hàng nghìn ngư dân nơi đây. Nói về nguyên nhân khiến Cửa Đại “bít lối đi” của ngư dân, lão ngư Đặng Văn Bảy và các lão ngư dày dạn kinh nghiệm phân tích sau những trận lũ lớn vừa qua, một khối lượng lớn đất cát từ phía thượng nguồn bị nước lũ trên sông Thu Bồn cuốn trôi theo. Khi đến Cửa Đại, lượng đất cát này bị sóng biển đánh ngược trở lại khiến chúng không thể tiếp tục trôi ra biển được nữa nên bồi lấp Cửa Đại. Ngoài lượng đất cát từ phía thượng nguồn theo nước lũ đổ về, Cửa Đại còn phải “gánh” thêm một lượng đất cát lớn do các đơn vị thi công cầu và đường dẫn vào cầu Cửa Đại tập kết trước đó bị nước lũ cuốn trôi. Tất cả ngư dân có tàu đánh cá buộc phải thúc thủ vì Cửa Đại chắn lối đi đều có chung nguyện vọng là sớm được các cấp có thẩm quyền cho nạo vét luồng lạch Cửa Đại để có lối đi. Trước mắt, khi điều kiện chưa cho phép nạo vét quy mô lớn thì cần phải nạo vét một con lạch nhỏ để tàu thuyền của ngư dân có thể ra vào an toàn và thuận lợi. Bây giờ đang vào vụ khai thác hải sản trọng điểm của cả năm mà tàu thuyền thì nằm bờ, anh Nguyễn Cư - một ngư dân buồn rầu nói. Lão ngư Đặng Văn Bảy còn làm một phép tính có bao nhiêu ngư phủ thất nghiệp vì tàu thuyền không ra được biển thì có chừng ấy hoặc có thể nhiều hơn nữa lao động trên bờ, trong đó phần lớn là vợ con của ngư dân cũng không có việc làm. Ông Lê Công Sỹ - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cửa Đại, thành phố Hội An cho hay trước đây việc ra vào Cửa Đại rất thuận lợi. Tuy nhiên sau các trận bão lũ vừa qua, Cửa Đại đã bị bồi lấp nghiêm trọng khiến cho việc ra vào của các phương tiện tàu thuyền gặp nhiều khó khăn. Trước thực trạng này, một mặt chính quyền địa phương đã vận động nhân dân bình tĩnh, không làm phức tạp tình hình để địa phương tìm hướng giải quyết. Mặt khác, chính quyền địa phương đã có báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An để có giải pháp khắc phục. Các cơ quan chức năng của tỉnh và thành phố Hội An cũng đã khảo sát thực tế Cửa Đại bị bồi lấp nghiêm trọng khiến tàu thuyền không thể ra vào được, nhưng vẫn chưa có kết luận về nguyên nhân khiến Cửa Đại bị bồi lấp cũng như giải pháp và thời điểm nạo vét, thông luồng. Trong khi chờ đợi các ngành chức năng có biện pháp để nạo vét thông luồng Cửa Đại một cách toàn diện, chính quyền địa phương và ngư dân mong được các cấp có thẩm quyền sớm nạo vét một tuyến luồng lạch nhỏ, nhằm tạo điều kiện cho hàng nghìn phương tiện của ngư dân trong và ngoài địa phương sớm được ra khơi./.
Theo Đoàn Hữu Trung (TTXVN)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.