Sóc Trăng:

Cưa bỏ hàng trăm cây xanh trên 20 năm tuổi vì... sâu

(PLO)- Chính quyền TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) đã cưa bỏ hàng trăm cây xanh được trồng trên 20 năm vì cho rằng cây bị sâu.

Hai ngày qua, nhiều cây xanh trồng nhiều năm ở đường Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Phú Lợi… bị cưa bứng gốc.  

Trưa 29-11, hàng chục cây viết khoảng 22 năm tuổi từ Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt ở đường Hùng Vương đến gần ngã ba Trà Men bị cưa thành nhiều khúc gỗ khoảng một người ôm.

Nhiều người dân bất ngờ và bức xúc khi thấy cây to bị cưa sát gốc nắng chói chang cả một đoạn đường dài vì không còn bóng râm.

Hàng loạt cây xanh bị đốn hạ do ... sâu

Hàng loạt cây xanh bị đốn hạ do... sâu

Hàng loạt cây xanh bị đốn hạ do ... sâu
Nhiều cây bị cưa sát gốc

Nhiều cây bị cưa sát gốc

Anh Tuấn Thanh ở hẻm Vườn Xoài, phường 6, TP Sóc Trăng nói: “Nhìn cây xanh ven đường bị cưa gốc mà xót xa quá. Chúng đã được trồng ở đây qua nhiều thế hệ lãnh đạo TP Sóc Trăng, nay lại bị cưa bỏ”.

Theo những người cưa cây, họ được ngành quản lý đô thị TP Sóc Trăng hợp đồng cưa làm gỗ tất cả những cây bị sâu đục thân. Dọc theo hai bên đường Hùng Vương trong vài ngày tới sẽ có trên 100 cây bị “khai tử”. 

Hiện người cưa cây ra giá bán 10 triệu đồng/m3 gỗ viết. Nếu mua từng đoạn mà họ cắt ra nằm trên vỉa hè giá 300.000 đồng/đoạn. Tại đường Trần Hưng Đạo, một số cây viết gần Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng cũng bị cưa hai ngày trước. Gốc cây được bứng lên để chuẩn bị trồng cây khác thay thế.

Trao đổi với báo chí về vấn đề trên, Chủ tịch UBND TP Sóc Trăng Nguyễn Thanh Nhàn cho biết: “Cây xanh bị cưa bỏ vì bị sâu đục thân. Địa phương đang có kế hoạch trồng thay cây viết, bằng lăng bị sâu bằng câu dầu hoặc sao, từ nguồn hỗ trợ của Bộ Tài chính”.

Cũng theo ông Nhàn, cây xanh nào tốt ở ven đường thì được đưa về phía sau UBND TP Sóc Trăng để chăm sóc một thời gian rồi đưa đi trồng trong sân các trường học.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.