Cử chỉ yêu thương của động vật

Giúp đỡ lẫn nhau

6_1384608113.jpg

Voi là một trong những loài động vật có trí thông minh cao, nhưng xét về tinh thần đồng đội thìloài voi có lẽ cònvượt xa hơn so vớicon người. Khi cho từng cặp voi thực hiện nhiệm vụ đồng thời kéo hai đầu một sợi dây thừng để lấy được phần thưởng, nhóm nghiên cứu của Đại học Cambridge, Anh, nhận thấy các cặp voi không những hợp tác rất hiệu quả, mà khi một con voi lúng túng, con voi còn lại sẽ tựbiết phải đứng chờ.

Khả năng giao tiếp tốt

7_1384608189.jpg

Cá heo có khả năng giao tiếp nhờ sóng âm. Trong những trường hợp có thể xảy ra xung đột như khi tranh mồi, cá heo phát ra một âm thanh to và kéo dài để cảnh báo những con cá heo khác cũng đang tiến đến con mồi đó. Tiếng "còi" này sẽ khiến những con hiền lành hơn chịu từ bỏ con mồi, giúp cá heo giảm bớt nguy cơ đối đầu với đồng loại.

Tình yêu vượt qua mọi rào cản

8_1384578882.jpg

Theo CBS, chú thiên nga đã 8 tuổi nhưng không tìm được bạn đời ưng ý cùng loài với mình, mà lại theo đuổi chiếc máy kéo của người trông coi sân vườn cho khách sạn. Ông Herman Josef Hericks, chủ nhân chiếc máy kéo, thuật lại: "Con thiên nga đi theo tôi mọi lúc mọi nơi. Khi tôi lái xe máy kéo băng qua đường, hay khi tôi đi vào những con đường sâu trong vườn, nó đều đi theo. Còn nếu tôi cho máy nghỉ thì nó sẽ đến đứng bên cạnh cái máy".

Thích vui đùa

9_1384608235.jpg

Gấu trúc là một trong những loài động vật hiếu động trong thế giới động vật. Hình ảnh những congấu trúc con chơi đùa tại trung tâm nuôi dưỡng gấu trúc của Trung Quốc luôn khiến người xem thích thú, bởi trông chúng không khác gì những đứa trẻ.

Chung thủy trọn đời

10_1384608267.jpg

Nhiều loài động vật chung sống trọn đời bên bạn tình, trong đó có thiên nga, chó sói, hải âu, mối, đại bàng đầu hói, và vượn. Các loài chim như đại bàng hay bồ câu chỉ đi tìm một bạn đời khác khi đối táccủa nó qua đời.

Hiếu Trần (Theo Huffington Post/)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?LENS

(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.