CSGT vay nợ bằng thẻ ngành giả

Vị CSGT này đã mượn giấy phép kinh doanh, xe máy, làm giả cả chục thẻ ngành đi vay nợ khắp nơi.

Hơn hai tháng nay, cả chục chủ nợ đã tìm đến cơ quan điều tra Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) tố cáo Thượng sĩ Đỗ Hà Thanh, Đội Tổng hợp Công an TP Biên Hòa, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của họ.

Dối bạn, bội tín người quen

Theo một người quen với Thượng sĩ Thanh, có khả năng Thanh thua độ đá banh nên đã mượn nợ lung tung bằng cách mượn giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của bạn, mượn hàng chục xe máy đắt tiền của nhiều người rồi mang đi cầm cố.

Ngày 18-6, chị Lê Thị Q. ở xã Hóa An, TP Biên Hòa, một trong các chủ nợ của Thanh, kể: Thông qua một người bạn, tôi biết Thanh là CSGT thuộc Công an TP Biên Hòa. Sau đó, Thanh nói với tôi là đang cần tiền để đầu tư vào quán cà phê Heaven, muốn nhờ tôi giúp đỡ. Ngày 20-9-2011, Thanh đem giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty TNHH Phú Hoàng Vĩnh Phát (pháp nhân của quán cà phê Heaven) kèm con dấu công ty này đến nhà, đề nghị tôi cho vay 250 triệu đồng. Thanh hứa là một tháng sau sẽ trả lại. Thấy Thanh là cảnh sát, tôi hoàn toàn tin tưởng nên đã cho vay. Sau khi nhận tiền, khoảng một tuần sau Thanh quay lại nhà, hỏi mượn lại mộc dấu để làm thủ tục báo cáo thuế. Từ đó đến giờ, tôi liên lạc hoài nhưng Thanh lặn mất tăm.

CSGT vay nợ bằng thẻ ngành giả ảnh 1

CSGT vay nợ bằng thẻ ngành giả ảnh 2

Thanh đã cầm và vay tiền cả chục người bằng thẻ ngành công an giả và nhiều người lên Facebook truy tìm Thanh. Ảnh: DĐ

Liên quan đến giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, một thành viên góp vốn Công ty TNHH Phú Hoàng Vĩnh Phát cho biết: Giữa tháng 9-2011, Thanh đến quán Heaven mượn giấy phép kinh doanh và mộc dấu nói là có việc riêng. Sau đó tôi nhiều lần đòi lại nhưng Thanh cứ hẹn lần hẹn lữa. Chỉ đến khi chị Q. đến Công an TP Biên Hòa tố cáo Thanh, tôi mới biết Thanh dùng nó vào chuyện vay tiền!

Làm giả thẻ ngành đi cầm cố

Sau khi chị Q. đến Công an TP Biên Hòa tố cáo, cả chục chủ nợ khác cũng đến cơ quan này tìm Thanh đòi nợ.

Theo một nguồn tin riêng của chúng tôi, Thanh thường mượn xe máy đắt tiền như SH, Sport… của nhiều người rồi đem đến các tiệm cầm đồ quen biết thế chấp lấy tiền. Thông tin chưa đầy đủ, tiệm cầm đồ Minh G. ở phường Bửu Long đã cầm cho Thanh bốn xe máy với số tiền gần 400 triệu đồng (hiện công an đã thu hồi các chiếc xe để trả lại cho khổ chủ). Tiệm cầm đồ S. ở xã Hóa An cũng chung hoàn cảnh tương tự khi bị Thanh mượn một khoản tiền lớn.

Anh T. ở phường Long Bình bị Thanh “mượn” hơn 200 triệu đồng cho hay: Mọi người tin tưởng cho Thanh vay nhiều tiền vì khi đến vay tiền cũng như cầm đồ, chỗ nào Thanh cũng để lại “giấy chứng minh công an nhân dân”. Một người ở phường Tam Hiệp cho Thanh vay 150 triệu đồng mà tài sản thế chấp là cái thẻ ngành chua chát nói: “Tôi tin tưởng vì thấy Thanh là CSGT, khi vay tiền Thanh có để lại thẻ ngành làm tin nên cứ ngỡ anh ta sẽ trả nợ đàng hoàng. Ai ngờ anh ta là công an thật nhưng cái thẻ ngành là giả”.

Theo nguồn tin riêng của Pháp Luật TP.HCM, hiện Đội Điều tra tổng hợp Công an TP Biên Hòa đã thu hồi cả chục giấy chứng minh công an nhân dân giả mang tên Đỗ Hà Thanh. Hiện Thanh đã bị điều chuyển về Đội Tổng hợp nhưng thực tế hiếm khi Thanh xuất hiện ở cơ quan.

Một người hành nghề xe ôm trước cổng trụ sở Công an TP Biên Hòa cho biết: Hầu như ngày nào cũng có người đến đây tìm Thanh với hy vọng lấy lại được số tiền trót cho Thanh vay.

Không chỉ đến cơ quan Thanh làm việc tìm kiếm mà nhiều người còn lên Facebook hỏi thông tin về Thanh. Nhiều người bị Thanh lừa với số tiền hàng trăm triệu đồng nhưng chỉ biết Thanh là CSGT.

Đã báo cáo công an tỉnh

Thượng tá Bùi Hữu Danh, Trưởng Công an TP Biên Hòa, cho biết Công an TP Biên Hòa đã báo cáo với ban giám đốc công an tỉnh về trường hợp của chiến sĩ Đỗ Hà Thanh. Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành làm rõ để báo cáo công an tỉnh có hướng xử lý.

DUY ĐÔNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.