CSGT cậy đăng kiểm cưỡng bức đóng phạt: Phải dừng thôi!

(PL)- Để tạo sức ép cho các trường hợp vi phạm giao thông phải đi làm thủ tục phạt nguội, CSGT nhiều tỉnh, thành đã gửi danh sách các xe có liên quan kèm theo đề nghị dừng đăng kiểm.

Theo Bộ Công an và Cục Đăng kiểm, căn cứ để hai cơ quan phối hợp thực hiện việc này là Thông tư 70/2015 của Bộ GTVT quy định về kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Chi tiết hơn, khoản 6 Điều 4 thông tư này quy định là không kiểm định “khi đã có văn bản đề nghị không kiểm định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc xe có vi phạm đã cảnh báo trên chương trình quản lý kiểm định”.

Tuy nhiên, như nhận định mới đây của đại diện Bộ Tư pháp (bài “Sẽ sửa luật, ban hành thủ tục về phạt nguội”ngày 20-10) thì nội dung của điều khoản trên “chưa chặt chẽ, rõ ràng, có một số vấn đề về pháp lý khi đối chiếu với Luật Giao thông đường bộ, nghị định về thẩm quyền của bộ trưởng Bộ GTVT…”. Dù vậy, việc chặn đăng kiểm - bất kể lỗi, phải của chủ xe - có phải tạm dừng thực hiện cho đến khi ba bộ Tư pháp, Công an, GTVT thống nhất được phương thức xử lý chính thức hay không thì đang bị bỏ lửng.

Bài “Mắc 3 lỗi, dân mà kiện thì CSGT khó đỡ” (Pháp Luật TP.HCMngày 8-10) đã phân tích rõ: Kiểm định xe là việc kiểm tra, đánh giá tình trạng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định. Sự mập mờ của điều khoản trên dễ tạo ra sự lạm quyền của cả CSGT lẫn cơ quan đăng kiểm khi không nêu cơ quan có quyền ra văn bản đề nghị không kiểm định là cơ quan nào (và trong trường hợp nào); xe có vi phạm là vi phạm các điều kiện kiểm định hay vi phạm giao thông đường bộ.

Với hình ảnh chụp được từ camera, CSGT chỉ có thể xác định nội dung, thời điểm vi phạm và biển số xe. Còn ai là người trực tiếp lái xe để thực hiện vi phạm thì chưa rõ và không hẳn tất tần tật là chủ xe. Người đó có thể là chủ xe theo giấy đăng ký hoặc là chủ mới chưa hoàn tất việc sang tên. Người đó cũng có thể là tài xế của chủ xe, là người mượn, thuê xe… Đành rằng chủ xe có nghĩa vụ hợp tác với CSGT để xác định người đã thực hiện hành vi sai phạm nhưng khi chưa có kết quả xác định, tại sao hết thảy chủ xe diện này đều bị dừng đăng kiểm xe? Hậu quả là nhiều trường hợp “vô tội” đã bị cản trở quyền sử dụng, lưu hành xe là những quyền nằm trong quyền sở hữu xe vốn được pháp luật bảo hộ.

Một lần nữa xin được khẳng định cơ quan nào thì nhiệm vụ đó. Việc phối hợp giữa hai cơ quan nhất định phải theo đúng quy định và tuyệt đối không chấp nhận đánh đồng tất cả chủ xe với người vi phạm. Với các quy định hiện hành, CSGT chỉ được quyền cưỡng chế đóng phạt sau khi đã có quyết định xử phạt đúng người, đúng lỗi chứ không có quyền cậy tay đăng kiểm o ép người không vi phạm phải đóng phạt cho xong chuyện. Tương ứng, cơ quan đăng kiểm cần phải biết lỗi kỹ thuật của xe hoàn toàn khác với lỗi vi phạm giao thông của người để chủ động chấm dứt những từ chối có thể gây oan sai cho các cá nhân khác.

C67 và Cục Đăng kiểm nên tạm dừng ngay việc “bắt tay” cưỡng bức dân đóng phạt nguội để tránh sai chồng sai!

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

(PLO)- “Mở đường” là tạo hành lang cho cái mới, cho xu hướng phát triển mới, cho động lực tăng trưởng mới. Còn “sửa đường” là nhận diện rất thẳng thắn những đoạn thể chế đang chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với yêu cầu phát triển để chỉnh sửa.

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

(PLO)- Giữa thị trường ô tô trị giá cả tỉ đồng, những lời rao bán xe đời mới, tình trạng xe còn rất tốt nhưng giá chỉ vài trăm triệu đồng luôn có sức hút đặc biệt.

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

(PLO)- Với tỉ lệ 99,68% cử tri đi bỏ phiếu, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI không chỉ là con số thống kê mà là bài kiểm tra thực tế nhất về niềm tin của người dân...

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

(PLO)- Quốc hội khóa XV không chỉ ghi dấu ấn bằng số lượng luật kỷ lục mà quan trọng hơn là chất lượng phản biện, sự kiến tạo thể chế và năng lực xử lý các tình huống khẩn cấp... đã được nâng lên, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

(PLO)- Ngay sau chỉ đạo của Bộ Chính trị, bốn đầu tàu kinh tế cả nước gồm TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh lập tức huy động các nguồn lực, nhân lực hướng về các rốn lũ miền Trung.

Sau Đại hội là hành động!

Sau Đại hội là hành động!

(PLO)- Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là khởi đầu cho hành trình của một TP mới sau hợp nhất, khơi mở tầm nhìn lớn của quốc gia trong một kỷ nguyên vươn mình, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.