COVID-19: Nhiễm ngoài Trung Quốc có thể tăng 10 lần 19 ngày

(PLO)- Một nghiên cứu cho thấy số ca nhiễm COVID-19 ngoài Trung Quốc có thể sẽ tăng 10 lần trong vòng chỉ 19 ngày nếu không có các biện pháp phòng dịch hiệu quả.

Ngày 7-3, tờ South China Morning Post dẫn nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học Trung Quốc cho biết số ca nhiễm COVID-19 bên ngoài nước này có thể tăng gấp 10 lần trong chỉ 19 ngày nếu không có các biện pháp hiệu quả trong việc phòng dịch.

"Mẫu hình lây lan của virus rất phức tạp và có nhiều thay đổi trên thế giới. Mô hình đơn giản của chúng tôi có thể giúp đơn giản hóa tình hình và cung cấp ước tính thô về xu hướng" - nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc nhấn mạnh.

Xét nghiệm COVID-19. Ảnh: GETTY IMAGES

Nghiên cứu trên do nhà di truyền học Kim Lực, Phó giám đốc Đại học Phúc Đán (Thượng Hải), dẫn đầu. Kết quả nghiên cứu cũng truy vết sự lây lan của virus bên ngoài Trung Quốc về 34 ca nhiễm.

Ông Lực cho rằng một số ca nhiễm trên có thể không có triệu chứng,và xuất hiện trước khi hoặc ngay khi virus gây dịch COVID-19 bị phát hiện ra tại tâm dịch Vũ Hán.

Nghiên cứu trên hiện chưa được bình duyệt và được đăng ngày 2-3 trên trang Medrxiv.org - một trang cho các nghiên cứu chuẩn bị công bố. Các dữ liệu của nghiên cứu được thu thập cho đến cuối tháng 2.

Dự đoán của nghiên cứu có phần ảm đạm song trên thực tế, kể từ ngày 16-2, số ca nhiễm COVID-19 bên ngoài Trung Quốc đã tăng gấp 21 lần, từ 683 ca lên 14.768 ca, theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Ở Đức, số ca nhiễm COVID-19 mới đã tăng gấp ba lần chỉ trong 3 ngày kể từ ngày 3-3, và mẫu hình tương tự cũng xảy ra ở Pháp.

Theo các nhà nghiên cứu, nếu dự đoán của họ chính xác, số người nhiễm COVID-19 bên ngoài Trung Quốc sẽ sớm vượt số ca nhiễm ở tại Trung Quốc đại lục chỉ trong vài tháng.

"Tình hình hiện tại rất nguy hiểm... chúng tôi kêu gọi thế giới có hành động mạnh mẽ nhằm đảm bảo sức khỏe cộng đồng" - các nhà nghiên cứu cho biết.

Cho đến 21 giờ 36 phút ngày 7-3, số người nhiễm COVID-19 trên thế giới đã đạt 102.969 ca, trong đó có 80.651 ca ở Trung Quốc đại lục, theo số liệu từ báo South China Morning Post.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.